hóa thạch rắn
- Phát hiện hóa thạch loài rắn đầu rồng Các nhà khoa học Brazil vừa phát hiện hóa thạch một loại quái vật biển có tên “Rắn đầu rồng” niên đại khoảng 85 triệu năm tại vùng biển Nam Cực.
- Phục dựng lại loài bò sát khổng lồ tại bảo tàng New York Rất may đây không phải con rắn còn sống. Mô mình nguyên mẫu của loài bò sát khổng lồ đang được trưng bày ở New York nhằm truyền bá khoa học đến mọi người.
- Phát hiện hóa thạch rắn cổ nhất Các nhà khoa học khai quật được hóa thạch rắn cổ nhất, với niên đại khoảng 167 triệu năm tuổi, giúp hiểu thêm về quá trình tiến hóa của loài này.
- Tranh cãi quanh hóa thạch rắn 4 chân Nghiên cứu mới cho rằng hóa thạch rắn 4 chân không mang đặc điểm của loài rắn và thực chất là một loài thằn lằn cổ đại sống dưới nước.
- Hóa thạch rắn có cánh 5 triệu năm tuổi Hóa thạch loài "rắn có cánh" sống cách đây 5 triệu năm được phát hiện tại bang Tennessee, Mỹ.
- Khám phá bí mật của loại rận cổ đại khổng lồ Các nhà khoa học vừa khám phá bí mật lớn về loài rận khổng lồ dài hơn 2cm thuộc kỷ Jura. Chúng sống nhờ vào việc hút máu của những con khủng long có lông vũ và vảy cứng trên da.
- Phát hiện mẫu vật hóa thạch rắn 4 chân ở Brazil Ngày 23/7, các nhà khoa học vừa phát hiện hóa thạch loài rắn 4 chân tại Brazil, mẫu vật duy nhất từ trước tới nay, làm dấy lên giả thiết rằng tổ tiên của những loài bò sát là động vật sinh sống trên đất liền chứ không phải là ở dưới nước.
- Huyền thoại loài rắn quái vật từng thống trị Colombia thời tiền sử Hóa thạch loài rắn quái vật Titanoboa cho thấy nó là loài rắn lớn nhất trên thế giới. Loài này sống trong kỷ Paleocen cách đây khoảng 60 triệu năm.
- Nghiên cứu hóa thạch mới khẳng định rắn từng có 2 chân Các mẫu hóa thạch này bao gồm 8 hộp sọ, trong đó có một hộp sọ gần như còn nguyên vẹn. Xương của các bộ phận khác trên cơ thể Najash rionegrina cũng tiết lộ những đặc điểm giải phẫu quan trọng của loài sinh vật này. Theo đó, các nhà khoa học khẳng định rắn từng có chân. Trước đó, Najash rionegrin
- Rắn non chết cứng trong nấm mộ hổ phách 99 triệu năm Con rắn non bò ra khỏi vỏ cách đây 99 triệu năm ở Đông Nam Á không có cơ hội lớn lên. Thay vào đó, nó bị nhựa cây rơi trúng và cuối cùng chết cứng trong nấm mộ hổ phách.