khỉ không đuôi

  • Tinh Tinh chưa phải là loài gần nhất với tổ tiên con người? Tinh Tinh chưa phải là loài gần nhất với tổ tiên con người?
    Các nghiên cứu về cơ bắp của Bonobo và phát hiện ra chúng liên quan chặt chẽ với con người hơn so với Tinh Tinh thông thường.
  • Phát hiện khỉ cực kỳ quý hiếm Phát hiện khỉ cực kỳ quý hiếm
    Khỉ đột Cross River là loài vô cùng nhút nhát. Chỉ cần thoáng thấy bóng người chúng sẽ ngay lập tức biến mất nên các nhà nghiên cứu rất thiếu tư liệu về loài này. Do vậy, đoạn băng trên được xem là những hình ảnh hiếm hoi nhất về loài này trong môi trường tự nhiên. “Một người có thể nghiên cứu loài vật này
  • Loài người có gốc gác từ châu Á? Loài người có gốc gác từ châu Á?
    Những mẫu hóa thạch mới được khai quật tại Myanmar cho thấy tổ tiên loài người, khỉ không đuôi và có đuôi xuất xứ đầu tiên từ châu Á sau đó di cư sang châu Phi. Theo các nhà khảo cổ học, những dấu tích mới được phát hiện của loài linh trưởng Afrasia djijidae - động vật giống khỉ sống cách đây 37 triệu năm và có thể là tổ tiên của lo
  • Video: Phát hiện khỉ cực kỳ quý hiếm Video: Phát hiện khỉ cực kỳ quý hiếm
    Đoạn băng vừa được đăng tải trên Youtube bởi Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã ghi lại được hình ảnh của 8 cá thể Cross River tại một khu rừng nằm ở biên giới giữa Nigeria và Cameroon.
  • Hóa thạch mới cho thấy động vật linh trưởng có tổ tiên ở châu Á Hóa thạch mới cho thấy động vật linh trưởng có tổ tiên ở châu Á
    Một động vật linh trưởng hóa thạch mới được phát hiện tại Myanmar tiết lộ rằng tổ tiên chung của người, khỉ không đuôi và vượn có thể đã tiến hóa từ động vật linh trưởng châu Á, chứ không phải châu Phi như nhiều nhà nghiên cứu vẫn nghĩ.
  • Video: Choáng váng với chú khỉ cầm chai rượu uống hết veo trong một nốt nhạc Video: Choáng váng với chú khỉ cầm chai rượu uống hết veo trong một nốt nhạc
    Con khỉ bị say nhưng may mắn không gây ra bất cứ sự náo động, phá hoại nào.
  • Động vật linh trưởng cũng làm tổ Động vật linh trưởng cũng làm tổ
    Thông thường chim mới làm tổ. Nhưng mới đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu hành vi làm tổ của các loài khỉ không đuôi như đười ươi và tinh tinh ở các khu rừng thuộc Indonesia và Guinea, Tây Phi.
  • Video: Chồn nhảy điên dại thôi miên thỏ Video: Chồn nhảy điên dại thôi miên thỏ
    Ngoài ra, khả năng chạy nhanh giúp chúng rượt bắt thỏ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi không đuổi kịp lũ thỏ, chồn tai ngắn vẫn có thể sử dụng độc chiêu của mình: thôi miên con mồi.
  • Các loại cây làm sạch không khí trong nhà Các loại cây làm sạch không khí trong nhà
    Trồng một chậu cây thường xuân, lan ý, hay trầu bà... sẽ giúp không khí trong nhà trong lành hơn rất nhiều, và bạn sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh ung thư. Mời các bạn tham khảo các cây trồng trong nhà tốt cho sức khỏe dưới đây