ngoái tai

  • Đeo bình lọc khí đi làm Đeo bình lọc khí đi làm
    Một người nước ngoài tại Trung Quốc do không chịu nổi không khí ô nhiễm, đã phải đeo bộ lọc khí trên vai mỗi lần đạp xe ra phố.
  • Loài rắn có tai không? Loài rắn có tai không?
    Rắn là loài động vật độc đáo với chiếc lưỡi ngoe nguẩy và khả năng nuốt chửng con mồi. Chúng chủ yếu dựa vào khứu giác để săn mồi, mặc dù cũng sử dụng cả thị giác và âm thanh.
  • Quản lý hệ thống CNTT cho DN nước ngoài tại VN Quản lý hệ thống CNTT cho DN nước ngoài tại VN
    Hãng Hitachi (Nhật Bản) cho biết từ ngày 1/8 sẽ triển khai Giải pháp hệ thống quản lý ứng dụng CNTT (JP1) cho các DN nước ngoài đang đầu tư tại VN, trước tiên là các DN Nhật Bản.
  • Symantec giới thiệu phần mềm bảo mật cho điện thoại Symantec giới thiệu phần mềm bảo mật cho điện thoại
    Hãng Symantec sẽ ra mắt phần mềm được thiết kế giúp điện thoại có khả năng chống đỡ được những xâm phạm bên ngoài tại triển lãm CTIA Wireless vào tuần này.
  • Động đất tại Tứ Xuyên có thể vì nhân tai Động đất tại Tứ Xuyên có thể vì nhân tai
    Một số nhà khoa học đang đưa ra giả thuyết cho rằng, một đập nước nhân tạo có thể là thủ phạm gây nên trận động đất khủng khiếp tháng 5 năm ngoái tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
  • Phát hiện 163 loài mới tại khu vực sông Mekong Phát hiện 163 loài mới tại khu vực sông Mekong
    Sau một thời gian tổng hợp, một nhóm nghiên cứu môi trường làm việc cho Quỹ Thiên nhiên quốc tế (WWF) vừa công bố 163 loài mới được phát hiện vào năm ngoái tại khu vực sông Mekong.
  • Nepal hạ được con báo đã ăn thịt cả chục người Nepal hạ được con báo đã ăn thịt cả chục người
    Các thợ săn Nepal đã bắn chết một con báo vốn là nỗi khiếp sợ của người dân trong vùng khi ăn thịt hơn một chục người trong năm ngoái tại khu vực phía Tây hẻo lánh của đất nước.