vùng đất khô hạn

  • Nguồn nước ngọt mới từ biển? Nguồn nước ngọt mới từ biển?
    Khử mặn nước biển được kỳ vọng là giải pháp cho vấn đề thiếu nước đối với 1,8 tỷ người sẽ sống ở những vùng đất khô hạn vào năm 2025.
  • Nhân giống cây xương rồng Nopal Nhân giống cây xương rồng Nopal
    Trung tâm Sinh học thực nghiệm (Viện Ứng dụng công nghệ) đã nhân giống thành công cây xương rồng Nopal có nguồn gốc từ châu Mỹ. Cây xương rồng Nopal có nguồn gốc từ châu Mỹ, sinh trưởng nhanh và rất thích hợp với điều kiện của vùng đất khô hạn. Ngo&agr
  • Khai thác dầu diesel từ cây Khai thác dầu diesel từ cây
    Tại chợ công nghệ các tỉnh miền núi phía Bắc (Techmart Hòa Bình 2006) vừa qua, có một giống cây được nhiều người chú ý, đó là cây dầu diesel. Loại cây này không chỉ tạo ra dầu thô sinh học, mà còn trồng được ở những vùng đất khô hạn, trống trọc... với rất nhiều giá trị kinh tế khác.
  • Triều Tiên và những chuyện lạ đến khó tin nhưng có thật! Triều Tiên và những chuyện lạ đến khó tin nhưng có thật!
    Vào năm 1962, một lính Mỹ chạy tới biên giới Triều Tiên nhưng đã bị quân đội nước này bắt và cuối cùng phải sống ở Triều Tiên trong quãng đời còn lại mà không thể trở về nước.
  • Có gì ở "sa mạc" giữa Thái Bình Dương? Có gì ở "sa mạc" giữa Thái Bình Dương?
    Khó có thể tưởng tượng rằng một vùng biển rộng lớn như vậy lại gần như không có sự sống.
  • Tại sao thực phẩm hết hạn sử dụng vẫn có thể ăn được? Tại sao thực phẩm hết hạn sử dụng vẫn có thể ăn được?
    Mỗi khi cầm thực phẩm lên, nếu xem thấy nhãn hàng hết hạn sử dụng, hầu hết chị em thường bỏ đi bởi sợ không an toàn cho sức khỏe.
  • Nhà tiên tri Vanga và những dự đoán về các thảm họa Nhà tiên tri Vanga và những dự đoán về các thảm họa
    Không có nhiều người tin vào tiên đoán của những nhà tiên tri. Tuy nhiên, người ta không thể làm ngơ khi những tiên đoán đó thành hiện thực tới 70%. Hãy cùng xem các tiên tri của Vanga qua bài viết dưới đây