xung đột

  • Năm 2012: Nhiều thiên tai, không có thảm họa Năm 2012: Nhiều thiên tai, không có thảm họa
    “Năm 2012 thế giới sẽ có nhiều thiên tai và các cuộc xung đột vũ trang, nhưng nếu có thiên tai thì cũng không đến mức khủng khiếp”, các chuyên gia giải mã lời tiên đoán của bà Vanga, nữ tiên tri mù nổi tiếng.
  • Cái nhìn mới về vũ trụ Cái nhìn mới về vũ trụ
    Các chuyên gia tại Chile vừa công bố 7 bức hình siêu nét, phổ rộng của thiết bị được đánh giá là sẽ làm cuộc cách mạng trong ngành quan sát thiên văn.
  • Cá đực dùng ngạnh ép cá cái giao phối Cá đực dùng ngạnh ép cá cái giao phối
    Những con đực của một loài cá nước ngọt ở Canada đã tiến hóa với những chiếc ngạnh trên đầu “cậu nhỏ” để buộc những con cá cái phải giao phối với chúng.
  • Cận cảnh cuộc xung đột của thiên hà Cận cảnh cuộc xung đột của thiên hà
    Các nhà thiên văn học đã chứng kiến cảnh một cặp thiên hà lao vào nhau trong vũ trụ xa xôi, một hình ảnh tương lai của chính dải Ngân hà trong vài tỉ năm nữa.
  • Vì sao đàn ông thích gây chiến? Vì sao đàn ông thích gây chiến?
    Với bản chất chiến binh, đàn ông được “lập trình” để trở nên hung hăng đối với bất cứ ai họ cho là kẻ ngoài cuộc. Về khía cạnh tiến hóa, điều này giúp những đàn ông đầu tiên giành được quyền tiếp cận nhiều hơn đối với bạn tình.
  • Lịch sử ngày Quốc tế Hòa bình thế giới 21/9 Lịch sử ngày Quốc tế Hòa bình thế giới 21/9
    Hòa bình là một mục tiêu cao cả và quan trọng nhất cần nỗ lực hướng tới ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Cùng hành động và hợp tác vì mục tiêu này sẽ đem lại cho nhân loại một cuộc sống an toàn, thịnh vượng và bền vững.
  • Video: Hiểm họa chiến tranh từ vũ khí công nghệ cao Video: Hiểm họa chiến tranh từ vũ khí công nghệ cao
    Chiến tranh mạng là việc áp dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao trong các hoạt động chỉ huy, tác chiến, tình báo trong chiến tranh hiện đại.
  • Video: Thủ phạm khiến nhân loại vẫn chịu cảnh thiếu đói Video: Thủ phạm khiến nhân loại vẫn chịu cảnh thiếu đói
    Trên thế giới, cứ 9 người thì có 1 người đói ăn, không đủ sống. Phần lớn người đói ăn sống tại các nước nghèo.