Sáng chế của những nông dân chân đất

  •  
  • 6.565

Tại Hội chợ quốc tế AGROVIET 2007 đang diễn ra tại Hà Nội, có một khu trưng bày đặc biệt, thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách thăm quan. Đó chính là các gian trưng bày máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp do những nông dân sáng chế.

Vượt qua những khó khăn về tài chính, hiểu biết khoa học chính thống nhưng bằng đôi bàn tay tài hoa và bộ óc sáng tạo của mình, những người nông dân thuộc các dân tộc khác nhau, từ khắp mọi làng quê của Tổ quốc đã tạo ra những chiếc máy bơm nước đạp chân DH4, máy trục bùn, máy tra hạt, máy gieo đậu tương 8 hàng, máy bạt gốc mía, máy dệt chiếu... góp phần giải phóng sức người, nâng cao năng suất lao động, tạo nên những vụ mùa bội thu.

Dưới đây là chùm ảnh về những sáng chế của nông dân đang trưng bày tại Hội chợ quốc tế AGROVIET 2007:


Máy bơm nước đạp chân DH4 của ông Nguyễn Tấn Hải (Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) sử dụng cho những hộ canh tác lúa ở vùng núi, nơi chưa có điện


Máy trục bùn của ông Lê Minh Thới (H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)


Đây là một chiếc máy đa năng có thể tra hạt, vun xới, cày bừa của nông dân Đinh Công Viên (H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)


Máy làm bánh cuốn liên hoàn và máy tráng bánh đa nem của anh Bùi Bá Hậu (H.Thanh Oai, tỉnh Hà Tây)


Máy thái rau lợn đa năng của ông Hoàng Văn Chủ người dân tộc Nùng (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)


Máy dệt chiếu của anh Trần Văn Phong (H.Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá)


Máy dàn rạch hàng - cày sâu kết hợp bón phân của anh Phạm Văn Hùng (H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)


Máy lảy bắp của nông dân Kơ Sănha Tang, người dân tộc K ho (H.Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng)

Tin, ảnh: Quang Duẩn

Theo Thanh niên
  • 6.565