Sao Hỏa đang đến gần Trái Đất

  •  
  • 2.621

Sao Hỏa và Trái Đất đang ở giai đoạn đến gần nhau. Đến tháng 12 tới, cứ mỗi giờ, khoảng cách giữa hai hành tinh này sẽ giảm 35.400km. Vì vậy mà Cơ quan NASA đã chọn tháng 6 qua để đưa sứ mệnh Phoenix lên hành tinh đỏ.

Cuối năm nay, sao Hỏa sẽ là ngôi sao sáng chói nhất trên bầu trời. Đến ngày 27/8 tới, nó sẽ xuất hiện bênh cạnh ngôi sao Aldebaran trong chòm sao Thiên Ngưu (Taurus). Hai thiên thể này sẽ khá gần nhau và trông như một đôi mắt.

Trong mấy tuần qua, một cơn bão cát mạnh đang hoành hành trên sao Hỏa, gây trở ngại cho công việc thăm dò của 2 robot Spirit và Opportunity. Những đám mây bụi khổng lồ đã che khuất địa hình trên hành tinh đỏ, bình thường có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Một tin đồn ở Anh cho rằng sao Hỏa sẽ to bằng Mặt Trăng vào đêm 27/8. Tin đồn này từng được tung ra vào năm 2003, khi Trái Đất và sao Hỏa đang đến gần nhau.

Hiện tượng này khổng thể xảy ra: dù sao Hỏa rất gần chúng ta, hành tinh này ở cách Trái Đất đến hàng triệu km.


(Ảnh minh họa: Tnni.net)

V.S

Theo Sciences & Avenir, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 2.621