Seoul có tuyết rơi giữa tháng Tư sau 20 năm

  •  
  • 839

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) ngày 10/4 dự báo rằng thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và một phần phía Tây tỉnh Gangwon sẽ có tuyết rơi trong ngày 10 và 11/4.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua xứ sở kim chi có tuyết rơi ở thủ đô vào giữa tháng Tư. Đợt tuyết gần đây nhất là vào ngày 10/4/1993.

Tuyết thường rơi dày ở thủ đô Seoul vào tháng 11 và 12.
Tuyết thường rơi dày ở thủ đô Seoul vào tháng 11 và 12.

Theo KMA, kể từ khi hệ thống thu thập thông tin thời tiết được đưa vào sử dụng ở Hàn Quốc năm 1908, hiện tượng tuyết rơi giữa tháng Tư chỉ xảy ra bảy lần vào các năm 1910, 1911, 1929, 1943, 1949, 1977 và 1993.

Dự báo, tại thủ đô Seoul tuyết rơi nhẹ, còn khu vực phía Tây và vùng núi của tỉnh Gangwon tuyết rơi dày từ 1-3cm. Một số nơi sẽ có mưa với mức nhỏ 5mm.

Một chuyên gia KMA cho biết, hiện tượng thời tiết bất thường này có nguyên nhân từ khối áp cao ở khu vực xung quanh bán đảo Triều Tiên. “Không khí lạnh ở tầng khí quyển trên cao đã bị chặn lại bởi vùng xoáy nghịch ở Nhật Bản. Do vậy không khí lạnh đã bao trùm lên toàn bán đảo Triều Tiên, tích tụ lại thành những đám mây nước và thế là có tuyết rơi".

Hoa anh đào đang tiếp tục nở rộ ở tất cả các vùng miền của xứ sở kim chi cho đến ngày 12/4 tới trong điều kiện nhiệt độ thấp hơn mức trung bình của 30 năm qua (từ 1981 đến 2010).

Theo Vietnam+
  • 839