Sét "ghét" những người câu cá

  •  
  • 2.567

Người câu cá chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số những nạn nhân chết vì sét tại Mỹ trong vài năm qua.

Sét "ghét những người câu cá
Ảnh minh họa: hulozila.com.

Cục Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết, 238 người chết vì sét tại Mỹ từ năm 2006 tới 2012. Nam giới chiếm 82% tổng số nạn nhân.

Số người chết vì câu cá là 26, chiếm tỷ lệ cao nhất (gần 11%). Các vị trí tiếp theo thuộc về cắm trại, bơi thuyền, đá bóng, đánh golf, Livescience đưa tin.

John Jensenius, một chuyên gia của NWS, nói rằng những người hoạt động ngoài trời như câu cá và cắm trại đối mặt với nguy cơ tử vong cao khi sét xuất hiện vì họ cần nhiều thời gian để chạy tới nơi an toàn.

NWS cho rằng cách tốt nhất để tránh nguy cơ thương vong bởi sét là người dân theo dõi bản tin thời tiết trước khi họ thực hiện hoạt động ngoài trời, đồng thời sẵn sàng hủy mọi hoạt động ngoài trời nếu biết một cơn bão sắp ập tới.

“Sét có thể trải dài tới 16km và nơi tốt nhất để ẩn náu là ô tô hay tòa nhà với 4 bức tường và mái. Những thứ khác – như lều, chòi – sẽ không thể cứu bạn khi sét đánh”, NWS tuyên bố.

Theo VNE
  • 2.567