Siêu bão Utor vào Trung Quốc

  •  
  • 503

Sáng nay, tâm bão cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 140km, sức gió tối đa 166km/h (cấp 14) và dự kiến trưa chiều nay đi vào tỉnh này rồi suy yếu. Bão ít khả năng đổi hướng, áp sát biên giới Việt Nam.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 7h sáng nay tâm bão Utor cách bờ biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 140 km, sức gió tối đa 166 km/h. Với hướng di chuyển tây bắc, tốc độ 15 km/h, khoảng trưa nay tâm bão đi vào Quảng Đông, tiến sâu vào tỉnh này và suy yếu.

Như vậy so với dự báo hôm qua, khả năng bão đổi hướng áp sát xuống biên giới phía bắc Việt Nam ít khả năng xảy ra. Hiện bắc biển Đông có gió mạnh tối đa 132km/h (cấp 12), sau đó sẽ tăng lên 166km/h vào chiều nay, biển động dữ dội. Đông bắc vịnh Bắc Bộ từ chiều nay có gió mạnh 45km/h.

Siêu bão Utor vào Trung Quốc
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Utor. (Ảnh: NCHMF)

Do Utor là cơn bão mạnh nên khả năng gây mưa cho các tỉnh đông bắc Việt Nam là rất lớn. Theo dự báo hoàn lưu bão Utor sẽ gây mưa lớn cho 4 tỉnh đông bắc là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Cao Bằng với lượng mưa 200-300mm, riêng vùng đồng bằng và trung du chỉ mưa 50-100mm.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cho biết, đến 6h sáng nay còn 60 phương tiện với 340 người đang đang đánh bắt xa bờ (khu vực đảo Bạch Long Vĩ), nơi có thể gặp nguy hiểm; hơn 1.950 lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản với hơn 8.300 người ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình.

Tính từ đầu năm, Utor là cơn bão thứ 7 hoạt động trên biển Đông và là cơn bão thứ 3 trong tháng 8 (chưa kể một áp thấp nhiệt đới). Đây cũng là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm.

Theo VNE
  • 503