Số lượng đại bàng đầu bạc tăng vọt

  •  
  • 1.061

Loài đại bàng đầu bạc, biểu tượng của nước Mỹ, một thời đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì nạn săn bắt và ngộ độc DDT nay đã được cứu và thậm chí số lượng của chúng còn đang tăng cao.

Hôm nay, Bộ nội vụ Mỹ đã tuyên bố xóa tên đại bàng đầu bạc ra khỏi danh sách động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng, chấm dứt nỗ lực kéo dài trong vòng 4 thập kỷ qua để cứu chúng.

Các nhà sinh vật học đã đếm được ít nhất 10.000 cặp chim đang bắt cặp với nhau trên khắp nước Mỹ. Năm 1963, người ta chỉ tìm được 417 cặp chim đang bắt cặp trên 48 bang. Trước khi những người châu Âu di cư sang, ước tính tại Mỹ có ít nhất nửa triệu đại bàng đầu bạc sinh sống.

Sải cánh của loài chim này đạt 2,1 mét (Ảnh AP)

Đ.K.L.

Theo AP, Tuổi trẻ
  • 1.061