Sống gần công viên giảm triệu chứng hen suyễn ở trẻ

  •  
  • 156

Sống gần công viên có thể giúp giảm những triệu chứng hen suyễn ở trẻ em sống tại các thành phố lớn. Đó là kết quả nghiên cứu vừa được các chuyên gia Đại học Johns Hopkins (Mỹ) công bố.

Trẻ em vui chơi trong công viên.
Trẻ em vui chơi trong công viên.

Theo Hãng tin UPI, cuộc nghiên cứu được tiến hành trên 196 trẻ từ 3 - 12 tuổi ở TP.Baltimore mắc bệnh hen suyễn kéo dài. Một số sống gần công viên, trong khi những trẻ còn lại ở cách công viên khoảng 1km.

Kết quả cho thấy trẻ càng sống xa công viên hay khu vực nhiều cây xanh, càng bị nhiều triệu chứng hen suyễn trong 2 tuần theo dõi.

“Việc sống trong môi trường thành phố làm tăng rủi ro bị hen suyễn ở trẻ em, và những yếu tố liên quan đến việc sống ở thành phố, chẳng hạn như ô nhiễm không khí, được cho là góp phần làm tăng tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn”, tác giả nghiên cứu cho biết.

Cập nhật: 14/09/2017 Theo Thanh Niên
  • 156