Sông Thị Vải... bốc mùi hôi thối

  •  
  • 1.321

Ngày 6-4, Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM tiến hành quan trắc, giám sát ô nhiễm nước sông Thị Vải - Cái Mép đợt đầu tiên trong năm 2007. Đoàn cán bộ chuyên môn của đơn vị này đã tiến hành thu nhận tám mẫu nước dọc sông Thị Vải để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại thời điểm thu nhận mẫu nước, khu vực thượng nguồn sông Thị Vải nước có màu đỏ nâu, nhiều chất cặn hòa lẫn trong nước, bốc mùi hôi thối. Khu vực gần cảng Phú Mỹ nước có màu đen nhạt, vẫn còn mùi hôi khá nặng và xuất hiện nhiều bọt màu vàng.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM, nước sông Thị Vải đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài rất nhiều năm, chủ yếu là ô nhiễm chất hữu cơ, mùi hôi, cặn lơ lửng trong nước và vi sinh.

Bọt vàng chóe mặt sông Thị Vải (ảnh chụp tại khu vực gần cảng Phú Mỹ, sáng 6-4) - (Ảnh: QUỐC THANH)

QUỐC THANH

Theo Tuổi trẻ
  • 1.321