Sony giới thiệu dịch vụ điện thoại Internet miễn phí

  •  
  • 326

Hôm qua, tập đoàn điện tử Sony đã công bố một dịch vụ điện thoại VoIP miễn phí tương tự như Skype, song tập trung hơn cho ứng dụng video conference.

Với tên gọi IVE hay "Instant Video Everywhere", dịch vụ này dựa trên nền các phần mềm Windows mà bạn có thể dễ dàng download từ mạng Internet. Nó sẽ được phát hành kèm theo dòng laptop Vaio BX mới - dòng laptop đầu tiên được trang bị camera số tích hợp của Sony.

Cũng giống như Skype, IVE sẽ dành riêng một dịch vụ ưu đãi cho những khách hàng thuê bao với mức cước 9,95 USD/tháng - cho phép bạn gọi vào mạng điện thoại cố định và di động từ máy tính.

Là sản phẩm Sony hợp tác cùng GlowPoint, IVE đánh dấu nỗ lực mới nhất của ngành công nghiệp công nghệ trong việc hiện thức hóa ý tưởng "điện thoại thấy hình" trên thị trường tiêu dùng. Ý niệm này vốn được AT&T giới thiệu lần đầu tiên tại Triển lãm Thế giới 1964, song trong cả thập niên 70 sau đó, nó hoàn toàn thất bại trong công tác xâm nhập thị trường. Mãi đến kỷ nguyên dot-com, khi kết nối Internet tốc độ cao xuất hiện, Điện thoại thấy hình mới "tái xuất giang hồ".

Tuy các cổng Internet lớn như Yahoo và AOL của Time Warner đã cung cấp tính năng video cho dịch vụ IM từ lâu, song tới nay, rất ít người sử dụng ngó ngàng tới chúng, một phần là do băng thông chưa đủ rộng để đạt tới tốc độ cao.

Gần đây hơn, Skype Technologies SA đã hứa hẹn sẽ giới thiệu một phiên bản video của dịch vụ VoIP - vốn đang được cực kỳ ưa chuộng trên toàn thế giới - vào cuối năm nay. Hôm qua, một công ty có cái tên "lạ hoắc" là Yak Communications cũng mới khai trương dịch vụ gọi điện thoại Internet miễn phí, tích hợp video tương tự.

Trở lại với Sony. Bước đi mới nhất của hãng trong việc cung cấp dịch vụ Internet phone không có nghĩa Sony Electronics muốn trở thành một hãng điện thoại. Đơn giản, hãng chỉ tạo ra phần mềm để kích cầu cho phần cứng mà thôi.

Cầm Thi (Theo AP)

Theo VietNamNet
  • 326