Nga chi gần 3 tỉ USD cho “thung lũng Silicon”

  •  
  • 3.309
“Thung lũng Silicon” này chính là trung tâm nghiên cứu Skolkovo nằm gần thủ đô Matxcơva. Tỉ phú Viktor Vekselberg là một trong những người được chọn tham gia dự án.


Thung lũng Silicon” Skolkovo đang trong quá trình xây dựng. (Ảnh: rferl.org)

Chính phủ đã sẵn sàng rót 85 tỉ ruble (tương đương 2,8 tỉ USD) trong vòng 3 năm tới cho việc xây dựng trung tâm này”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời Viktor Vekselberg - chủ tịch tập đoàn Renova, cho biết. Trước đó một số tờ báo loan tin số tiền xây trung tâm chỉ khoảng 1,8 tỉ USD.

Trung tâm nghiên cứu và khoa học Skolkovo nằm cách Matxcơva 20km, tập trung vào 5 lĩnh vực: năng lượng, công nghệ thông tin, viễn thông, nghiên cứu sinh-y học và công nghệ hạt nhân.

Gần đây, một phái đoàn doanh nghiệp Mỹ do thống đốc California Arnold Schwarzenegger dẫn đầu đã tới thăm Skolkovo cùng Tổng thống Dmitry Medvedev - người rất chú ý phát triển lĩnh vực công nghệ cao cho Nga.
Theo Tuổi trẻ
  • 3.309