Trung Quốc xác nhận việc phá hủy vệ tinh

  •  
  • 179

Ngày 23/1, lần đầu tiên Trung Quốc xác nhận đã tiến hành thử phá hủy vệ tinh. Vụ thử phá hủy vệ tinh của Trung Quốc vấp phải chỉ trích của Mỹ, Nhật Bản, Australia và các nước khác.

Tuy nhiên, cũng như tuyên bố được phát đi gần đây trước sự chỉ trích của các nước phương Tây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu khẳng định chương trình vũ trụ của họ không đe dọa phần còn lại của thế giới.

“Trung Quốc không bao giờ và sẽ không bao giờ tham gia vào bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang nào trên vũ trụ” - Ông Lưu Kiến Siêu nói.

Tuần trước, Mỹ cho biết Trung Quốc đã sử dụng tên lửa để bắn hạ một vệ tinh thời tiết vào ngày 11/1.

Với sự kiện này, Trung Quốc trở thành nước thứ 3 trên thế giới, sau Mỹ và Nga đã bắn hạ được mục tiêu trong vũ trụ.


Nền công nghiệp vũ trụ của Trung Quốc đang khiến phương Tây e ngại (Ảnh: TP)

D.H

Theo THX, AFP, Tiền Phong
  • 179