Thành lập phòng thí nghiệm quang tử ánh sáng đầu tiên tại VN

  •  
  • 301

Ngày 24-1, tại hội thảo quốc tế về “Quang tử và các ứng dụng“ diễn ra ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Quốc Thắng cho biết Bộ đã giao cho Trung tâm Phát triển công nghệ quốc gia tiến hành thành lập phòng thí nghiệm quang tử ánh sáng nhằm nghiên cứu kỹ về quang tử ánh sáng và đào tạo các chuyên gia có trình độ hợp tác với tổ chức quốc tế về lĩnh vực này.

(Ảnh minh họa: math.dartmouth.edu)Những năm qua, VN chưa có bước nghiên cứu và ứng dụng nào trên lĩnh vực quang tử ánh sáng - lĩnh vực có thể mang lại những sản phẩm quan trọng cho sự phát triển của CNTT. Để hiện đại hoá cơ sở vật chất của ngành viễn thông, VN đã phải nhập khẩu hầu hết những thiết bị quang học cũng như các phương tiện thu phát vô tuyến quang học của các nước phát triển. Điều này gây ra 2 bất lợi chủ yếu: chi phí về CNTT các dịch vụ viễn thông tăng và không thể đảm bảo hoàn toàn trong việc giữ bí mật về thông tin.

Hội thảo quốc tế về “Quang tử và các ứng dụng“ do Viện Ứng dụng công nghệ VN phối hợp với Viện Công nghệ và kỹ thuật Hàn Quốc, Tập đoàn Kỹ thuật Hoa Kỳ, Tập đoàn Laze Thượng Hải (Trung Quốc) tổ chức.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc đã quảng bá những thành tựu về lĩnh vực này, đóng góp nhiều ý kiến nhằm hợp tác với VN xây dựng lộ trình thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu về lĩnh vực quang tử ánh sáng; đồng thời cũng trao đổi kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng quang tử vào thực tiễn sản xuất và đời sống, nhất là trong lĩnh vực CNTT.

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
  • 301