Time bình chọn "Nhân bản vô tính chó" là phát minh của năm 2005

  •  
  • 444

Các nhà báo về kỹ thuật, khoa học và sức khỏe của tạp chí Time vừa công bố việc nhân bản vô tính ra chú chó Snuppy là phát minh độc đáo nhất trong năm 2005. Giải thưởng này được công bố hằng năm mà theo Time thì nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn.

Chú chó năm tháng tuổi thuộc giống Afghan đã được nhóm nghiên cứu do giáo sư Woo Suk Hwang đứng đầu nhân bản thành công. Được biết kỹ thuật mà các nhà khoa học Hàn Quốc dùng để nhân bản ra chú chó Snuppy tương tự như những gì các nhà khoa học Anh dùng để nhân bản ra chú cừu Dolly, động vật nhân bản đầu tiên trên thế giới.

Lần này các nhà khoa học đã lấy một mẫu tế bào từ tai của một chú chó Afghan trưởng thành để nhân bản ra Snuppy. Hiện nay Hàn Quốc khá phát triển về kỹ thuật nhân bản vô tính và tế bào gốc. Tháng trước, nước này đã khai trương ngân hàng tế bào gốc đầu tiên trên thế giới, thể hiện rõ tham vọng trở thành một trung tâm tế bào gốc của thế giới.

KINH LUÂN (Theo Reuters)

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 444