Việt Nam bắt đầu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

  •  
  • 836

Bộ KH&CN cùng Viện năng lượng nguyên tử VN đã chính thức lập Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp đầu tiên ở VN, đặt tại số 13 Đinh Tiên Hoàng, TP.Đà Lạt.

Trung tâm này sẽ nghiên cứu, thực nghiệm để tạo ra và chuyển giao các "sản phẩm" ứng dụng kỹ thuật hạt nhân cho các doanh nghiệp, giúp vận hành hiệu quả hơn hệ thống dây chuyền, khắc phục hoặc chữa sự cố hư hỏng máy móc ở nhiều hoạt động công nghiệp đặc thù như khai thác dầu khí, xây dựng cầu đường, cảng biển, đê điều, nghiên cứu địa chất, thủy văn...

PGS.TS Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện năng lượng nguyên tử VN cho biết một dự án đầu tư lên đến 277 tỉ đồng để xây dựng Trung tâm trên thành một "Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân công nghệ cao" trên diện tích 107 ha ở vùng Thái Phiên, cách trung tâm TP.Đà Lạt chừng 15 km sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 3 năm tới, và hoàn thành vào năm 2012. Theo đó, lúc đấy Trung tâm sẽ kết hợp thêm một hoạt động chủ lực nữa là nghiên cứu, ứng dụng năng lượng hạt nhân để làm đột biến ở cây trồng, ngõ hầu tạo ra nhiều bộ giống rau, hoa, cà phê, bắp, đậu, điều, cà chua, giống cây dược liệu, cây lấy tinh dầu... có giá trị cao giúp phát triển nhanh ngành nông nghiệp nước nhà.

Theo ông Tấn, sau Trung tâm ở Thái Phiên (Đà Lạt), Viện năng lượng nguyên tử quốc gia sẽ xây dựng những trung tâm tương tự ở Đà Nẵng, Đồng bằng Bắc Bộ, rồi Tây Nam Bộ.

N.H.T

Theo Tuổi trẻ
  • 836