Trung Quốc: Cạnh tranh ghép mặt với Pháp

  •  
  • 103

Một bệnh viện ở đông Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cạnh tranh với nước Pháp trong việc tiên phong cấy ghép mặt người. Hong Zhijian, Giám đốc của Bệnh viện đa khoa Nam Kinh ở Giang Tô cho tờ China Daily biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị những ca cấy ghép như thế từ năm 2003".

Ông Hong cho biết thêm bệnh viện đang nghiên cứu năm đến sáu ứng viên để tìm hiểu sự thích ứng của họ cho ca cấy ghép và sẽ tiến hành cấy ghép khi sẵn sàng. Tuy nhiên, ông cho biết vẫn chưa quyết định ai sẽ là bệnh nhân đầu tiên cho ca này. "Mặc dù nhiều người muốn cấy ghép mặt, nhưng không phải ai cũng thích hợp cho ca phẫu thuật này". Trong số những yếu tố cần phải chuẩn bị, ông Hong nói có cả yếu tố tâm lý.

Trước đó, ngày 27-10 năm nay, Pháp tuyên bố đã thực hiện ca ghép mặt đầu tiên cho một nữ bệnh nhân 38 tuổi bị chó cắn. Vết thương nặng đến nỗi không chỉ làm biến dạng gương mặt bệnh nhân, mà còn gây khó khăn cho người phụ nữ này trong ăn uống và nói chuyện.

THÙY LINH

Theo Tuổi Trẻ
  • 103