Trung Quốc: Lần thứ ba bay vào vũ trụ

  •  
  • 1.041

Báo chí Trung Quốc cho biết tàu vũ trụ có người lái thứ ba sẽ được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Jiuquan trong khoảng thời gian từ ngày 25 – 30/9/2008. 

Hai phi hành gia của Thần Châu VI.

Bước đột phá của chuyến tàu này là lần đầu tiên Trung Quốc sẽ cho nhà du hành đi bộ trên không gian. Kế hoạch phóng tàu Thần Châu VII đã được thay đổi vài lần khi các bản tin trước đây cho biết lịch trình vào tháng 10 hoặc tháng 11.

Phát ngôn viên Trung tâm Jiuquan cho biết mọi công việc chuẩn bị đã bước vào giai đoạn cuối cùng và các nhà du hành cũng đã diễn tập nhiều lần. Lần bay vào vũ trụ này có 3 nhà du hành Trung Quốc, trong đó có 1 người sẽ nỗ lực thực hiện việc lần đầu tiên đi bộ trên không gian.

Năm 2003, phi hành gia Dương Lợi Vỹ đã đưa Trung Quốc đi vào lịch sử với lần bay vào vũ trụ đầu tiên. Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Nga, phóng tàu có người lái của chính họ lên vũ trụ.

Tháng 10/2005, hai phi hành gia Trung Quốc tiếp tục thành công trong chuyến bay lên vũ trụ cùng tàu Thần Châu VI.

Theo Tiền Phong Online
  • 1.041