Trung Quốc công bố 3 phi hành gia nhận sứ mệnh đi bộ vào không gian

  •  
  • 1.296

Trung Quốc vừa công bố tên 3 phi hành gia sẽ có mặt trên tàu Thần Châu VII, trong vụ phóng tàu vũ trụ lần thứ 3 có người lái của nước này với sứ mệnh đi bộ vào không gian. 

Một phi hành gia 42 tuổi, Zhai Zhigang, đã được chọn để tiến hành cuộc đi bộ ngoài không gian đầu tiên của Trung Quốc. Ông Zhai cùng hai nhà du hành khác là Liu Boming và Jing Haipeng sẽ bay trên con tàu Thần Châu VII - dự kiến được phóng lên vũ trụ vào 21h10 giờ địa phương ngày 25/9 tới.

Hãng thông tấn Xinhua cho hay, các phi công đang hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho chuyến đi.

Cuộc đi bộ ngoài không gian dự kiến sẽ được phát trực tiếp, sử dụng các camera ở bên trong và ngoài con tàu vũ trụ. Nhà du hành Zhai sẽ đảm nhiệm cuộc đi bộ ngoài con tàu Thần Châu VII trong thời gian 40 phút vào chiều ngày 26 hoặc 27/9.

Khi tàu Thần Châu VII vào quĩ đạo trái đất, phi công không quân Zhai Zhigang, người đã kết hôn và có một con, sẽ bước vào module chân không với một nhà du hành khác. Thành viên còn lại của phi hành đoàn sau đó sẽ giúp Zhai mặc bộ quần áo vũ trụ, được cho là có giá khoảng 15 triệu USD.

Bộ quần áo này phần lớn do Nga thiết kế. Nhưng 2 bộ trang phục vũ trụ khác - một do Trung Quốc thiết kế và một của Nga, cũng sẽ được đưa lên tàu Thần Châu VII.

Liu Boming là người dự bị đầu tiên cho cuộc đi bộ ngoài không gian. Cả 3 phi công đều bước sang tuổi 42 vào năm nay.

Tham vọng chinh phục vũ trụ 

Đây là lần thứ 3, Trung Quốc phóng tàu có người lái vào vũ trụ. Năm 2003, Trung Quốc trở thành nước thứ 3 trên thế giới đưa người vào vũ trụ sau Liên Xô và Mỹ.

Hai năm sau đó, Trung Quốc đã đưa thêm 2 nhà du hành nữa vào vũ trụ trong một chuyến đi kéo dài 5 ngày trên tàu Thần Châu VI.

Báo chí trong nước đưa tin, chuyến đi lần này là “bước đi quan trọng nhất” trong chương trình vũ trụ 3 giai đoạn của Trung Quốc.

3 giai đoạn này gồm: Đưa người vào quĩ đạo, tạo một phòng thí nghiệm nhỏ, và cuối cùng là xây một trạm vũ trụ lớn hơn của riêng mình - trạm thứ 3 sau Mỹ và Liên Xô.

Các sứ mệnh tàu Thần Châu VIII và IX được mong đợi là sẽ giúp xây dựng một trạm không gian vào năm 2010.

Năm ngoái, Trung Quốc cũng đã phóng một tàu thám hiểm mặt trăng không người lái, chỉ 1 tháng trước khi đối thủ Nhật Bản phóng thành công tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên của nước này.

Theo Ánh Ninh - Dân Trí (BBC)
  • 1.296