Hợp tác Việt - Mỹ về khoa học công nghệ

  •  
  • 1.197

Ngày 24/9, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo hợp tác Khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam - Hòa Kỳ. Điện và Năng lượng; Vật liệu cao cấp; KHCN Nano; Truyền thông là những chủ đề chính được đưa ra thảo luận trong hội thảo.

Nhiều nhà khoa học Việt Nam cho biết, hội thảo chính là dịp để các nhà khoa học Việt Nam gặp gỡ các đối tác Hoa Kỳ tìm kiếm khả năng hợp tác, thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực nghiên cứu chung, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu cơ bản. Đồng thời đưa ra những giải pháp để có thể thương mại hoá các sản phẩm nghiên cứu cũng như đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và áp dụng trong thực tiễn của Việt Nam. 

Điện và năng lượng là một trong những chủ đề chính được đưa ra thảo luận trong hội thảo hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Hoa Kỳ. (Ảnh minh họa)

Phát biểu tại hội thảo, đại diện Hoa Kỳ đã có những đánh giá tốt về nội dung hợp tác trong lĩnh vực KHCN của Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo đó, các dự án hợp tác không chỉ dừng lại ở việc trao đổi thông tin, tham quan khảo sát mà đã được tăng cường với các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, trình diễn công nghệ và hỗ trợ trang thiết bị cần thiết.

Các nhà khoa học Hoa Kỳ sẽ có buổi thăm và làm việc với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và khu công nghệ cao TP.HCM vào ngày 25/9.

Đây là buổi hội thảo hợp tác nghiên cứu thứ 2 về chủ đề này giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. (Hội thảo đầu tiên được tổ chức ngày 21/9 tại Hà Nội).

Theo Vietnamnet
  • 1.197