Trung Quốc tạo đột phá về công nghệ nguyên tử

  •  
  • 2.913

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo bước tiến lớn trong công nghệ tái chế nhiên liệu hạt nhân và chấm dứt lo ngại về nguồn cung uranium.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết công nghệ này được Tập đoàn năng lượng quốc gia Trung Quốc phát triển và từ nay, họ có thể tái sử dụng nhiên liệu nguyên tử đã được chiếu xạ.

Nguồn uranium của Trung Quốc hiện chỉ đủ dùng khoảng 50 đến 70 năm, nhưng với công nghệ mới này, chúng có thể đủ cho 3.000 năm nữa.

Đây là bước tiến vượt bậc trong kế hoạch tăng nguồn năng lượng cho quốc gia đông dân nhất thế giới, nhằm giảm ô nhiễm môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng, AFP cho hay.

Những năm gần đây, Trung Quốc tăng cường đầu tư trong lĩnh vực nguyên tử và giảm phụ thuộc vào than đá, vốn đáp ứng 70% nhu cầu năng lượng của họ. Nước này hiện sản xuất khoảng 750 tấn uranium mỗi năm nhưng đến năm 2020, nhu cầu sẽ tăng lên khoảng 20.000 tấn khi tăng cường nguồn năng lượng nguyên tử.

Theo Công an
  • 2.913