Đà Nẵng thử cảnh báo sóng thần

  •  
  • 634

Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thành việc lắp đặt 10 trạm cảnh báo sóng thần để dự kiến ngày 15/5 tới sẽ đưa vào thử nghiệm.

>> Lắp đặt 10 trạm cảnh báo sóng thần tại Đà Nẵng

Ông Đỗ Phong Doanh, Phó giám đốc Viettel Đà Nẵng cho biết, công việc lắp đặt toàn bộ hệ thống thiết bị ở hai trạm cảnh báo chính tại phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) và Đồn biên phòng Sơn Trà (quận Sơn Trà) gần như đã hoàn thành và đang được hoàn thiện. Dự kiến ngày 15/5 tới sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm.


Cột ăngten cảnh báo sóng thần được lắp đặt tại khu vực bờ biển quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng...

Cụ thể, trong 10 trạm cảnh báo sóng thần được lắp đặt trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ có 2 trạm có ăngten thu sóng cao 35m đặt tại phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) và Đồn biên phòng Sơn Trà (quận Sơn Trà). Khi có dấu hiệu và nguy cơ xảy ra sóng thần, các trạm này sẽ thu sóng chấn động truyền về hệ thống xử lý và hệ thống còi sẽ báo động để người dân, tàu bè biết để khẩn trương di chuyển.

Riêng đối với 8 điểm còn lại là các trạm truyền thanh các phường ven biển sẽ được lắp đặt hệ thống phát âm thanh vô tuyến với các thông tin cảnh báo cụ thể như: tốc độ, thời gian ập vào bờ, vùng ảnh hưởng…để người dân có thể sơ tán kịp thời.

Để thông tin được chính xác và cập nhận thường xuyên, hệ thống cảnh báo được kết nối với đầu mối thông tin là Viện Vật lý địa cầu, đồng thời liên kết với hệ thống cảnh báo động đất sóng thần của các nước trên thế giới nhằm cập nhật chính xác các tình hình động đất, dư chấn, sóng thần trên biển Đông.

Theo VTC
  • 634