Giải thưởng khoa học và nhân đạo năm 2011 đã có chủ

  •  
  • 517

Giải thưởng Balzan gồm 4 giải thưởng do Quỹ Giải thưởng Balzan Quốc tế trao tặng hàng năm cho các cá nhân hoặc tổ chức có những đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực nhân đạo, khoa học tự nhiên, văn hoá, hoà bình và hữu nghị.

Joseph Silk, một chuyên gia người Mỹ với thuyết tiến hoá của vũ trụ và Peter Brown, nhà sử học Ailen về sự phát triển của Kitô giáo và các giáo phái là hai trong số 4 người chiến thắng năm nay.

Hai người giành giải còn lại là Baczko làm việc tại trường ĐH Geneva với cống hiến góp phần giác ngộ về cuộc Cách Mạng Pháp và Lande làm việc tại ĐH Hoàng gia London với Thuyết Tập hợp sinh học.

Những người chiến thắng được công bố hôm 6/9 sẽ nhận được 950.000 USD tuy nhiên họ phải giành một nửa số tiền thưởng để sử dụng cho các dự án nghiên cứu có các nhà khoa học trẻ tham gia.

Giải thưởng Balzan là một trong các giải cao nhất về thành tựu khoa học, văn hóa và nhân đạo, chỉ đứng sau giải Nobel, tuy nhiên giải này ít được biết đến mặc dù số tiền thưởng của Balzan thậm chí cao hơn giải Nobel. Năm 2004, tổng số tiền trao cho những người chiến thắng giải Nobel là 1,3 triệu USD trong khi tiền thưởng của Balzan là 3 triệu USD.

Theo Đất Việt
  • 517