Việt Nam-Lào hợp tác nghiên cứu đề tài khoa học

  •  
  • 613

Ngày 20/9 tại Vientiane, ông Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và ông Kikeo Khaykhamphithoun, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào đã ký Biên bản Hợp tác nghiên cứu đề tài khoa học giai đoạn 2011-2013.

Theo biên bản, hai Học viện nhất trí hợp tác nghiên cứu đề tài “Xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước,” với nội dung chủ yếu nêu bật một số vấn đề lý luận và thực tiễn, cũng như thực trạng và phương hướng giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào.

Tùy theo tình hình cụ thể và yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu, hai Học viện thành lập bộ phận tổ chức quản lý triển khai đề tài; phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin tài liệu về các kết quả nghiên cứu.

Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh giúp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ của Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào; các bên tham gia nghiên cứu cam kết hợp tác triển khai đề tài trong khuôn khổ pháp luật cũng như quy chế, quy định về quản lý liên quan của mỗi nước.

Thời gian nghiên cứu đề tài từ tháng 9/2011 đến hết tháng 6/2013.

Theo Vietnam+
  • 613