Nhật: Phóng thành công máy bay siêu âm thế hệ mới

  •  
  • 418

Cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã thành công trong chuyến bay thử nghiệm chiếc máy bay chở khách siêu âm thế hệ mới vào hôm kia (10/10). Chiếc máy bay này hy vọng sẽ là sản phẩm thay thế Concorde.

Máy bay kiểu mới này dài 11 m, được phóng đi nhờ sự trợ giúp của tên lửa. Buổi thử nghiệm diễn ra trên một sa mạc của Australia. Ở độ cao 7500 m, máy bay tự tách khỏi tên lửa, tăng tốc và đạt vận tốc gần gấp đôi vận tốc âm thanh và tự hạ cánh bằng dù. Chuyến bay thử nghiệm này kéo dài khoảng 15 phút.

Trước giờ phóng

Sản phẩm mới có tênlà NEXST. Theo thiết kế, máy bay có thể chuyên chở 300 hành khách. Theo tính toán, thời gian bay từ Tokyo tới New York sẽ mất chưa đầy 6 tiếng. Chiếc máy bay thế hệ mới này được đánh giá là ít tiếng ồn nhất so với các máy bay hiện có trên thế giới.

Tuy nhiên, theo lời Giám đốc Điều hành JAXA, ông Kimio Xakat, để NEXST đạt được hiệu quả trong kinh doanh, ít nhất phải mất thêm 15 năm nữa. Các kỹ sư, chuyên viên hiện vẫn phải giải quyết một số vấn đề như: giảm tối thiểu sự tiêu hao năng lượng, giảm hơn nữa tiếng ồn...

Hy vọng trong tương lai, kiểu mẫu mới này sẽ thay thế cho Concorde. Concorde là máy bay siêu âm, được Anh và Pháp cùng hợp tác sản xuất. Vào tháng 7/2000, trong chuyến bay cất cánh từ Paris, Concorde đã bị rơi, khiến 113 hành khách thiệt mạng.

Lần thử nghiệm đầu tiên của NEXST thực hiện vào năm 2002, nhưng không thành công.

Mai Hoa (Theo Lenta.ru)

Theo TIền Phong Online
  • 418