Nhiều thông tin mới từ hội nghị về hạt Higgs

  •  
  • 1.148

Hai hội nghị lớn về hạt Higgs qui tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới từ ngày 16/7 vừa kết thúc tại Quy Nhơn (Bình Định).

>>> Giáo sư nổi tiếng châu Âu giảng về “hạt của Chúa” tại Hà Nội

Khám phá hạt boson Brout-Englert-Higgs (thường gọi là boson Higgs) là đề tài chính trong khuôn khổ “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 8 này.

Cuộc đàm thoại cởi mở giữa các nhà khoa học sau khi kết thúc hội nghị (từ trái sang phải): GS Boaz Klima, GS Trần Thanh Vân, GS Jennifer Thomas và GS Marc Besancon
Cuộc đàm thoại cởi mở giữa các nhà khoa học sau khi kết thúc hội nghị (từ trái sang phải): GS Boaz Klima, GS Trần Thanh Vân, GS Jennifer Thomas và GS Marc Besancon - (Ảnh: Trường Đăng)

Theo GS Jean Trần Thanh Vân - nhà vật lý người Pháp gốc Việt, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, chủ trì hội nghị, nét nổi bật của hội nghị lần này là những báo cáo về sự khám phá loại hạt giống như hạt Higgs trong sự cộng tác của hai phòng thí nghiệm lớn CMS và ATLAS với 200 nhà vật lý nổi tiếng trên thế giới. Hiện nay họ vẫn đang nghiên cứu những phát hiện của họ tại LHC của CERN.

Mặc dù kết quả của những nghiên cứu ấy chưa phải là kết luận cuối cùng, do những dữ liệu thu được từ trước tới nay còn hạn chế, các nhà lý thuyết vẫn có thể suy đoán về bản chất chính xác của loại hạt mới này, nó có khả năng là loại hạt cơ bản đầu tiên bên ngoài Mô hình chuẩn được tìm thấy.

Tất cả các báo cáo và thảo luận tại hội nghị đã diễn ra sôi nổi, cung cấp nhiều thông tin mới.

GS Vân cho biết thêm trong tháng 12 tới, tại Quy Nhơn sẽ tiếp tục diễn ra hai hội nghị “Bên ngoài mô hình chuẩn: Fermion mở rộng và khu vực vô hướng”, “Về vi phạm CP trong dao động neutrino”. Cùng với GS Trần Thanh Vân, GS Vật lý Jennifer Thomas (Đại học Oxford) sẽ tổ chức hội nghị tháng 12-2012 về neutrino tại Quy Nhơn.

Theo Tuổi Trẻ
  • 1.148