Năm nay sẽ đàm phán xong quỹ đạo cho vệ tinh Vinasat

  •  
  • 81

VN phấn đấu trong năm nay sẽ đàm phán xong quỹ đạo cho vệ tinh Vinasat. Trước đó, do chưa đàm phán được quỹ đạo nên thời gian phóng vệ tinh, dự kiến trong năm 2005, đã phải lùi lại.

Bộ Bưu chính - viễn thông là cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ đàm phán quỹ đạo, còn dự án đầu tư chế tạo và phóng vệ tinh do Tổng công ty Bưu chính - viễn thông VN thực hiện. Sau khi hoàn tất việc đàm phán quỹ đạo, dự án đầu tư sẽ được phê duyệt để tổ chức đấu thầu.

Dự kiến vệ tinh Vinasat có kích cỡ trung bình, gồm 25-30 bộ phát đáp, trong đó có một bộ phát đáp tương đương với khoảng 500 kênh điện thoại. Vệ tinh Vinasat sẽ phủ sóng toàn bộ lãnh thổ VN và các nước trong khu vực Đông Nam Á cùng một phần lãnh thổ Trung Quốc, Nhật Bản. Tổng mức đầu tư cho dự án phóng vệ tinh Vinasat khoảng 270 triệu USD.

K.HƯNG

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 81