Tê giác một sừng mất “nhà”

  •  
  • 231

50ha rừng thuộc vườn quốc gia Cát Tiên bị triệt trắng rơi đúng vào lâm phận mà loài tê giác một sừng quí hiếm Rhinosheros sondaicus annamensis chỉ còn thấy ở VN, với số lượng được đoán định chỉ còn 2-5 con trú ngụ. Một số hộ dân đã phá rừng ở thôn 3 và 4 của xã Phước Cát II, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng để lấy đất làm rẫy.

Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút phối hợp với vườn quốc gia Cát Tiên giải quyết hậu quả, trong đó có sắp xếp, tổ chức lại số cư dân kẹt ở vùng lõi thay vì chờ dự án di dời dân ra khỏi vùng tê giác sinh sống. Chưa rõ những con tê giác quí đã di chuyển đến đâu.

N.H.T. - Đ.T.N.

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 231