Khai mạc Hội nghị cấp cao về HIV/AIDS, năm 2006

  •  
  • 296

Ngày 31-5, Hội nghị cấp cao về HIV/AIDS năm 2006 của Ðại hội đồng LHQ đã khai mạc tại trụ sở LHQ ở thành phố New York (Mỹ), với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo quốc gia và chính phủ, đại diện các tổ chức quốc tế và xã hội dân sự trên toàn thế giới. Ðoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị BCH T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu, đã tham dự

(Ảnh: unaids)

phiên khai mạc cùng nhiều hoạt động khác trong khuôn khổ hội nghị.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan khẳng định, phiên họp đặc biệt của Ðại hội đồng LHQ về HIV/AIDS năm năm trước đây đã tạo bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn sự lây lan cũng như điều trị căn bệnh thế kỷ này. Trên cơ sở Tuyên bố về cam kết, các nước thành viên đã thông qua hàng loạt biện pháp với nhiều mục tiêu cụ thể và có thời hạn, nhằm thúc đẩy cuộc chiến ngăn chặn HIV/AIDS ở cấp quốc gia, khu vực hay trên phạm vi toàn cầu. Theo ông Annan, nỗ lực huy động nguồn tài chính cho cuộc chiến ngăn chặn HIV/AIDS cũng đạt nhiều thành tích đáng khích lệ khi Quỹ Toàn cầu chính thức đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, ông Annan thừa nhận, nhiều nước vẫn chưa đạt mục tiêu phòng, chống HIV/AIDS. Công tác tuyên truyền, giáo dục và tư vấn về HIV/AIDS cho thế hệ trẻ chưa thật sự phát huy hiệu quả ở một số nước. Trong khi đó, các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS ở đối tượng phụ nữ và trẻ em gái triển khai rất chậm, gây nhiều khó khăn cho nỗ lực chung. Ông Annan đề nghị các nhà lãnh đạo tăng cường cam kết, nhằm thúc đẩy chiến lược quốc gia bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trước nguy cơ lây lan của đại dịch HIV/AIDS. Ngay sau phiên khai mạc, các đại biểu Việt Nam đã tham gia thảo luận bàn tròn và chuyên môn về kinh nghiệm phòng, chống HIV cũng như những biện pháp đối phó lâu dài với đại dịch HIV/AIDS.

Theo Nhân dân
  • 296