Đã phát hiện những dấu hiệu phóng xạ

  •  
  • 136

Các chuyến bay do thám của lực lượng tình báo Mỹ đã phát hiện được những dấu hiệu phóng xạ đầu tiên trong không khí ở gần khu vực thí nghiệm hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, chứng tỏ nhiều khả năng cuộc thử nghiệm hôm đầu tuần là cuộc thử hạt nhân thật. Tuy vậy, các kết quả này vẫn là sơ bộ và kết luận chính thức về vấn đề này sẽ còn cần thêm một vài ngày nữa.

Rất nhiều chuyên gia cho rằng CHDCND Triều Tiên không làm giả vụ nổ, vì họ hiểu cộng đồng quốc tế đang săm soi họ. Trò gian lận (nếu có) sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các quyết định chính trị của họ. Ngoài ra việc vận chuyển vài trăm tấn TNT, một khối lượng thuốc nổ rất lớn, tới địa điểm thử nghiệm cũng là điều vô cùng khó khăn. Các vệ tinh và máy do thám của Mỹ, Nhật và thậm chí của Hàn Quốc trong một thời gian dài luôn rà và có thể phát hiện mọi động thái bất thường ở các khu vực nhạy cảm và có khả năng tiến hành thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Triển lãm về năng lượng và bom hạt nhân trong Viện bảo tàng Khoa học ở Seoul

Triển lãm về năng lượng và bom hạt nhân trong Viện bảo tàng Khoa học ở Seoul (Ảnh: Reuters)

Nhưng nếu CHDCND Triều Tiên có thử hạt nhân thì nhiều khả năng cuộc thử vừa qua đã thất bại. Khoảng 20 phút trước khi diễn ra vụ thử, Bình Nhưỡng đã thông báo cho Trung Quốc biết là sức công phá của vụ nổ sẽ khoảng 4 kiloton, tuy vậy việc đo đạc các dư chấn cho thấy vụ nổ chỉ ở mức 0,4-1 kiloton, quá nhỏ so với một vụ thử hạt nhân thông thường.

Quả bom do Ấn Độ và Pakistan thử năm 1998 cũng có sức công phá gấp 24-50 lần so với vụ thử này.

THANH TUẤN 

Theo Reuters, Yonhap, AP, BBC, Tuổi trẻ
  • 136