Xem triển lãm sáng chế London 2006

  •  
  • 295

Những khách tham quan cho rằng “sáng chế” phải là cái gì đó to tát, sẽ phải suy nghĩ lại sau khi xem trưng bày các sáng chế và kỹ thuật của Anh năm 2006 được tổ chức từ ngày 18 đến 21-10 tại London, Anh.

Anh Peter Martin, 49 tuổi, tham gia triển lãm với các sáng chế từ đồ dùng đã sử dụng. Cái chai trở thành chiếc chụp đèn sành điệu, những nút chai rượu vang có thể tạo thành bức tranh treo tường đã từng được bán với giá 50 bảng Anh. “Tôi muốn tiết kiệm cho tôi, tiết kiệm cho mọi người và cứu Trái đất” - Peter nói khi đề cập đến Trái đất đang ngộp thở vì khí thải, rác rưởi mà con người vứt ra. Anh tạo trang web tại địa chỉ www.junkk.com để bất kỳ ai có đồ dùng cũ cần bỏ đi có thể liên hệ với anh để anh tư vấn miễn phí cách sử dụng nó vào mục đích khác, vừa tiết kiệm thời gian, tiền bạc và có ích cho môi trường.

Ông già 61 tuổi Tim Williams đã sáng chế chiếc gối ngủ đặc biệt sau khi ông bay từ London sang Hong Kong. Ông đang nhắm tới châu Á, trong đó có Trung Quốc và VN, để sản xuất sản phẩm này.

Các sản phẩm như chiếc gắp thức ăn nóng hay thiết bị tưới nước tự động, tay cầm nồi cải tiến giúp các bà nội trợ đỡ đau tay thu hút sự quan tâm của nhiều người vì tính thực tế của nó. Ông David Glashan, sáng chế khăn trải ghế tắm nắng có chỗ để sách, máy nghe nhạc, nước (đã bán được 100.000 chiếc qua mạng trong vòng bốn tháng), cho rằng “ai cũng có thể trở thành nhà sáng chế”. Peter Martin khẳng định “chỉ cần bạn dừng lại và suy nghĩ thì sẽ có ý tưởng”. Đợt trưng bày này có nhiều sản phẩm tinh xảo và phức tạp như bệnh viện di động (có thể phẫu thuật được tất cả bộ phận trên cơ thể, trừ phẫu thuật tim), phanh tàu hỏa cải tiến, máy in chữ nổi. Tất cả các sản phẩm đều được bảo vệ bản quyền theo luật pháp quốc tế.

Peter Martin và sáng chế anh ưa thích nhất: chiếc balô làm từ máy hút bụi (Ảnh: H.N)

Khoảng 200 nhà sáng chế và các sản phẩm của họ đến từ khoảng 10 quốc gia tham gia đợt trưng bày lần này. Với sự đỡ đầu và bảo trợ của Phòng Công nghiệp và thương mại Anh, Hội Các nhà sáng chế Anh, cơ quan đăng ký bảo vệ bản quyền và các tổ chức giúp đỡ tài chính và vốn, các nhà sáng chế có thể thương mại hóa ý tưởng của mình.               

HẠNH NGUYÊN

Theo Tuổi trẻ
  • 295