27 tập thể và cá nhân nhận Giải thưởng Kova

  •  
  • 73

Hôm qua, Giải thưởng Kova lần thứ tư nhằm hỗ trợ SV nghèo vượt khó học giỏi; tập thể, cá nhân có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội đã được trao cho hai tập thể và 25 cá nhân.

(Ảnh: TTO)Giải thưởng có giá trị cao nhất là 30 triệu đồng được trao cho tập thể cán bộ, bác sĩ Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa Đống Đa đã hết mình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân AIDS ở giai đoạn cuối. Trong 11 năm qua, đội ngũ y bác sĩ đã chăm sóc, điều trị cho hơn 2.000 lượt người, điều trị ngoại trú cho 3.000 lượt người.

Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban giải thưởng Kova nhấn mạnh: “Có thể nói việc điều trị cho bệnh nhân AIDS ở giai đoạn cuối, đặc biệt hầu hết các bệnh nhân AIDS từ trại giam chuyển đến là việc đầy khó khăn, nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi rất xúc động và khâm phục tinh thần trách nhiệm và nhân ái của tập thể y bác sĩ ở đây”.

Có hai tập thể và bốn cá nhân được nhận giải thưởng “Những tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội” trị giá từ 5 đến 30 triệu đồng/giải, bốn SV được nhận giải thưởng Kova dành cho SV vượt khó học giỏi trị giá 5 triệu đồng/giải và 17 SV được nhận học bổng Kova trị giá 3 triệu đồng/suất. Tổng giá trị giải thưởng gần 150 triệu đồng.

Giải thưởng Kova do PGS-TS Nguyễn Thị Hòe sáng lập năm 2002. Bà nguyên là giảng viên trường ĐH Bách khoa TP.HCM, từng đoạt giải thưởng Kovalevskaia (giải thưởng từ Nga nhằm tôn vinh những nhà khoa học nữ có nhiều đóng góp) năm 1993 nhờ những nghiên cứu thành công về sơn và hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty sơn Kova. Nguồn quỹ được trích từ nguồn phúc lợi của hằng năm Công ty sơn Kova, lợi nhuận thu được từ hoạt động của Trung tâm “Hỗ trợ phát triển tài năng Kova” và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo nhân tài cho đất nước.

Theo Nhân dân, Tuổi trẻ
  • 73