Thứ trưởng Lê Đình Tiến tiếp Đoàn cán bộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)

  •  
  • 85

Ngày 26.10.2006, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Đình Tiến đã có buổi tiếp Đoàn cán bộ IAEA do bà Cynthia Heibegr làm Trưởng đoàn đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, bà Cythia Heibegr đánh giá cao những thành tựu về KH&CN, trong đó có lĩnh vực phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình của Việt Nam. Đồng thời, bà cũng lưu ý, để phát triển nguồn năng lượng nguyên tử, phía Việt Nam cần phải xúc tiến đào tạo chuyên gia, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các văn bản pháp lý thực hiện và đặc biệt là việc đảm bảo an ninh, an toàn nguồn phóng xạ.

Theo bà Heibegr, để việc quản lý nguồn năng lượng phóng xạ, phía Việt Nam (nhất là Cục Kiểm soát An toàn Bức xạ và Hạt nhân - Bộ KH&CN là cơ quan quản lý đầu mối) cần có sự hợp tác chặt chẽ và toàn diện hơn nữa với các sở KH&CN, các viện nghiên cứu… để kiểm kê nguồn phóng xạ hiện có từ đó đề xuất cơ chế, cách thức quản lý phù hợp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Đình Tiến cảm ơn sự hợp tác có hiệu quả, đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của IAEA, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác và giúp đỡ nhiều hơn nữa từ phía IAEA trong công tác đào tạo, chuyển giao trang thiết bị, hỗ trợ tư vấn để nền KH&CN Việt Nam nói chung, lĩnh vực năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình nói riêng ngày càng phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tin và ảnh: Xuân Diện

Theo Tạp chí hoạt động khoa học
  • 85