Sun Microsystems kêu gọi hồ sơ dự giải thưởng Java 2006

  •  
  • 45

Nhà phát triển hàng đầu về công nghệ nền tảng ứng dụng của Mỹ vừa ra tuyên bố khuyến khích cộng đồng các nhà phát triển nộp sản phẩm dự thi giải thưởng Duke's Choice Awards lần thứ 4 với mục đích đánh dấu những tiến bộ vượt bậc trong thế giới công nghệ Java.

Việc đánh giá trao giải Duke's Choice tập trung vào các phát minh và sáng tạo dùng công nghệ Java, trong đó có các ứng dụng và công cụ web, ứng dụng và dịch vụ di động, game và ứng dụng trên xe hơi. Những sản phẩm đoạt giải sẽ được ghi nhận bằng danh hiệu Quận công (Duke), biểu tượng của công nghệ Java, và sẽ được công bố tại Đại hội JavaOne(SM) 2006 (Thông tin chi tiết được công bố tại đây). Hạn nộp hồ sơ cuối cùng là ngày 15/3. Những sản phẩm ứng cử sẽ được thông báo vào ngày 7/4. 5 ứng viên chung kết sẽ được xếp hạng theo thể thức bình chọn trực tuyến tại trang http://www.java.com/ từ nay cho đến 31/3. Sun cho biết, trong số 1.400 hồ sơ dự thi đến nay, có xấp xỉ 180 đã được chấp nhận dự Đại hội JavaOne(SM) 2006.

Trong hai ngày 2 và 3/3 tại Việt Nam, Sun Microsystems cũng tổ chức ngày hội các nhà phát triển Sun ở Hà Nội và TP HCM, với sự tham gia của những chuyên gia công nghệ nổi tiếng cùng nhiều bài thuyết trình tập trung vào dịch vụ web, kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), game dành cho di động… Sự kiện này là một phần trong chương trình mở rộng dành cho các nhà phát triển phần mềm hàng đầu trên toàn thế giới của Sun Microsystems. Tại ngày hội các nhà phát triển Sun ở Hà Nội, các chuyên gia của hãng này đã công bố những con số rất ấn tượng về cộng đồng phát triển cùng những thành tựu của Java: 1 tỷ điện thoại ứng dụng công nghệ này, hơn 4,5 triệu nhà phát triển phần mềm trên Java, hơn 1,25 tỷ ứng dụng dùng Java card, hơn 196 triệu lần tải xuống (download) từ địa chỉ Java.com, 2.600 trò chơi ứng dụng Java trên các thiết bị không dây… Xem thêm thông tin về cộng đồng phát triển Sun tại http://developers.sun.com.

Theo Giám đốc phụ trách cải cách công nghệ Rags Srivinas của Sun, với việc ứng dụng Java trong hàng tỷ thiết bị thông minh trên toàn cầu, công nghệ này đã trở thành một thành phần thiết yếu trong các kết nối và tiến trình số hoá. Java đang tạo sức mạnh cho mọi ứng dụng, từ những thẻ nhận dạng bảo mật cho tới điện thoại di động, máy in, webcam, máy tính điều khiển từ xa gắn trên ôtô, thiết bị y tế, máy chủ, động cơ phản lực, các bộ điều khiển chuyển động trên phi thuyền Mars Rover của NASA…

P.K 

Theo VnExpress
  • 45