Tác giả của Rừng Na uy tiếp tục được cược lớn cho Nobel 2014

  •  
  • 725

Tiểu thuyết gia Nhật Bản và nhà văn Kenya Ngugi Wa Thiong'o hiện nằm trong số những người được kỳ vọng nhất cho giải thưởng danh giá về Văn học năm nay.

Giải thưởng Nobel Văn học 2014 của Viện Hàn lâm Thụy Điển sẽ được công bố vào 13h ngày 9/10 (giờ Stockholm, tức 18h cùng ngày, giờ Hà Nội). Ladbrokes, nhà cái của Anh chuyên đặt cược cho giải thưởng này hơn một thập kỷ qua, cũng đang chạy nước rút cho cuộc đua. Theo Guardian, tính đến 6/10, Ladbrokes đã cược 4/1 (1 ăn 4) cho Haruki Murakami và Ngugi Wa Thiong'o.

Người phát ngôn của nhà cái - Alex Donohue - nói: "Murakami dẫn đầu vài tháng qua nhưng Ngugi Wa Thiong'o đã vượt lên vào phút cuối (biến động từ 12/1, 6/1 tới 4/1) và có thể sẽ sớm trở thành người được yêu thích nhất".

Haruki Murakami được yêu thích và đặt cược cao cho giải Nobel Văn học trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, may mắn luôn từ chối ông vào phút cuối. Đầu năm nay, tiểu thuyết gia nổi tiếng của Nhật cho ra mắt tác phẩm Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương khiến tên tuổi của ông càng được hâm nóng. Nhiều người hâm mộ hy vọng, lịch sử Nobel có thể đứng về phía Haruki Murakami trong năm nay. Nhà văn Nhật Bản gần đây nhất giành được Nobel là Kenzaburo Oe, cách đây 29 năm.

Tác giả của Rừng Na uy tiếp tục được cược lớn cho Nobel 2014
Nhà văn Haruki Murakami. (Ảnh: vanityfair.com)

Đứng thứ ba trong bảng cược của Ladbrokes hiện là Svetlana Alexievich, nhà báo điều tra người Belarus, với tỷ lệ cược 7/1. Nhà thơ Syria Adonis và tiểu thuyết gia người Pháp Patrick Modiano cùng nhận tỷ lệ cược 10/1. Tiểu thuyết gia Mỹ Philip Roth, nhà viết kịch Nauy Jon Fosse và nhà văn Áo Peter Handke cùng nhận tỷ lệ 12/1.

Hồi tháng 2, thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển Peter Englund cho biết họ đã nhận được 271 đề cử cho giải Nobel Văn học 2014. Cuối cùng, danh sách gồm 210 cái tên trong đó có 36 người lần đầu tiên được đề cử. Ban giám khảo 18 thành viên gồm các nhà văn, nhà thơ, chuyên gia văn học và những thành viên khác của Viện Hàn lâm Thụy Điển.

Trên website của giải thưởng Nobel, Englund cho biết về quy trình bầu chọn giải: "Trong tháng 2, tất cả đề cử, thông thường khoảng trên 200 người, được xem xét. Sau đó chúng được Ủy ban Nobel xử lý. Công việc do chính các nhân viên của Viện Hàn lâm thực hiện nhưng cũng có các chuyên gia bên ngoài được thuê để dịch, viết báo cáo và các công việc tương tự. Đầu tiên, chúng tôi lên danh sách hơn 20 cái tên. Từ đó, chúng tôi rút ngắn còn 5 cái tên. Danh sách chung khảo sẽ được thảo luận và được Viện Hàn lâm phê duyệt trong tháng 5. Sau đó, các thành viên giám khảo có một mùa hè để tìm hiểu về 5 tác giả trong danh sách này. Họ gặp lại nhau khoảng giữa tháng 9 và quyết định cuối cùng thường được đưa ra vào đầu tháng 10". Thư ký thường trực của Viện Hàn lâm cho biết, giải thưởng được xác định sau cuộc thảo luận dài với nguyên tắc bỏ phiếu đa số. Viện Hàn lâm Thụy Điển sẽ thông báo cho người chiến thắng nửa giờ trước khi công bố chính thức.

Người chiến thắng của năm ngoái là Alice Munro, người được ca ngợi là "bậc thầy của truyện ngắn hiện đại". Năm trước nữa là nhà văn Mạc Ngôn của Trung Quốc với "chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, trong đó trộn lẫn những câu chuyện dân gian, lịch sử và đương đại".

Tiêu đề đã được khoahoc.tv đặt lại.

Theo Vnexpress
  • 725