Tác giả virus Gaixinh xin lỗi người dùng YM

  •  
  • 198

Những thông tin về việc đăng ký domain xrobots.net mà tác giả virus Gaixinh cung cấp để chứng minh thân phận của mình

"Tôi viết con bot kia không phải vì mục đích phá hoại, mà thực sự chỉ để kiểm tra khả năng bị DoS qua mạng botnet như thế nào. Tôi bị bất ngờ về tốc độ lây lan và ý thức cảnh giác của người sử dụng", một người tự xưng là tác giả của virus Gaixinh, đã bày tỏ như vậy.

Những thông tin về việc đăng ký domain xrobots.net mà tác giả virus Gaixinh cung cấp để chứng minh thân phận của mình

Trong lá thư gửi đến tòa soạn hôm nay mở đầu bằng câu: "Xin lỗi tất cả mọi người", người này viết: "Tôi là người đã viết những đoạn mã đầu tiên cho chương trình xRobots của mình mà cho đến bây giờ mọi người đã quen gọi nó với cái tên Gaixinh. Tôi nghiên cứu về bảo mật và mới bắt đầu tìm hiểu các cách phòng chống DoS cũng như việc dùng botnet để DoS cách đây không lâu".

"Mọi người có thể thấy, ngoài tác dụng lây lan, virus không hề có một ảnh hưởng lớn nào. Tôi không hề gây khó khăn đối với việc gỡ bỏ nó ra khỏi hệ thống. Nhưng thực tế, nó đã gây ra phiền phức cho rất nhiều người và được cảnh báo ở mức độ nghiêm trọng. Điều đó tôi rất tiếc và thực sự xin lỗi mọi người".

Trong cuộc trao đổi với phóng viên, người này cho biết việc phát tán các link có virus lần này cũng chỉ là một trong nhiều thí nghiệm từng làm. Tuy nhiên, bản thân đã không lường trước mức độ lây lan khủng khiếp của Gaixinh bởi chỉ dự đoán số lượng PC bị lây nhiễm là 1.000. "Những lần trước, sau khi "xong việc", tôi có thể ra lệnh cho virus tự hủy. Nhưng lần này thì không thể", tác giả của Gaixinh thừa nhận.

Nhân vật này cũng khẳng định hiện tại đã phong tỏa toàn bộ hệ thống của mình và bày tỏ nguyện vọng nhờ vào những kinh nghiệm nhất định trong việc phòng chống DoS, ngoài những cách cũ như Ping of Death, SYN, hay là x-Flash tại Việt Nam, hoặc botnet của mình có thể giúp đỡ những nạn nhân của DoS thông qua... e-mail.

Trung tâm An ninh mạng Đại học Bách khoa HN BKIS khẳng định những thông tin mà nhân vật bí ẩn này cung cấp đều trùng khớp với những xác minh của BKIS chứng tỏ đây chính là tác giả thật của virus Gaixinh. "Chúng tôi đối chất qua điện thoại với người này và cậu ta đã thừa nhận mọi tội lỗi. Đây là sinh viên của một trường đại học lớn ở Hà Nội", ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc BKIS, tiết lộ. "Trước mắt, BKIS đã cảnh cáo người này. Việc xử lý tiếp theo thế nào chúng tôi còn phải làm việc với bên công an".

Đến nay, theo thống kê của BKIS, đã có khoảng 20.000 máy tính ở VN bị nhiễm virus Gaixinh. 

Theo VnExpress
  • 198