Tái khởi động máy gia tốc hạt khổng lồ

  •  
  • 1.104

Các nhà khoa học làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) vừa tái khởi động máy gia tốc hạt khổng lồ LHC, nằm giữa biên giới Pháp – Thụy Sĩ, nhằm chuẩn bị cho thí nghiệm quan trọng.

Sau lần khởi động này, máy LHC sẽ thực hiện các va chạm nguyên tử ở mức năng lượng cao chưa từng có.

Để chuẩn bị cho những lần thí nghiệm này, các nhà khoa học tại CERN đã cho máy LHC “nghỉ ngơi” từ tháng 12/009. James Gillies, người phát ngôn của CERN cho biết, việc tái khởi động sẽ diễn ra từ ngày 22-24/2 và quá trình thí nghiệm sẽ thực hiện trong 2-4 tuần tới.

Trong lần tới, máy LHC sẽ làm việc mức năng lượng 7 TeV và duy trì liên tiếp trong vòng 18-24 tháng. Đây là mức năng lượng được cho rằng sẽ tái tạo điều kiện của các vụ nổ Big Bang.

Trước tháng 12/2009, máy LHC đã đạt kỷ lục khi tạo ra các vụ va chạm nguyên tử ở năng lượng lên tới 2,36 TeV. Các nhà khoa học cho biết, trong thiết kế, máy LHC có thể làm việc ở mức năng lượng 14 TeV.

Máy LHC có chi phí xây dựng 5,8 tỷ USD, là cỗ máy đắt nhất và to nhất mà loài người từng tạo ra.

Theo Báo Đất Việt (Fox News)
  • 1.104