Tái phát hiện bộ lạc bị cho là tuyệt chủng ở Peru

  •   1,34
  • 3.697

Một bộ tộc bị cho là đã tuyệt chủng vừa được tái phát hiện tại khu bảo tồn quốc gia Kugapakori Nahua Nanti của Peru.

Trong khi tuần tra trong khu bảo tồn bảo tồn quốc gia Kugapakori Nahua Nanti của Peru, các nhân viên kiểm lâm đã bất ngờ phát hiện thấy một nhóm người - thuộc bộ tộc được cho là đã tuyệt chủng trước đây - đang vượt một con sông để kiếm thức ăn.

Anh Mayta Capac Alatrista, thành viên đội tuần tra nói: “Chúng tôi đã ghi lại được những hình ảnh về họ, nhưng không thể tiếp cận để tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày của bộ tộc này”.

Bộ tộc này chưa bao giờ liên hệ với thế giới bên ngoài và những thành viên của bộ tộc này giao tiếp bằng một ngôn ngữ riêng chưa được biết tới. Những thành viên cũng không có tên riêng.

Họ sống trong những ngôi nhà nhỏ hình tròn được làm từ tre và lá cọ, sử dụng giáo và dao làm bằng tre để đi săn.

Để trợ giúp bộ lạc này tránh khỏi nguy cơ tuyệt chủng, những nhân viên bảo tồn của Peru đã mang một số dụng cụ giúp những thành viên bộ lạc có thể sử dụng để đi săn, bắt cá và nấu nướng.

Xem video được ghi lại về bộ tộc tại khu bảo tồn quốc gia Kugapakori Nahua Nanti

Một số hình ảnh về bộ tộc này


Cận cảnh hai phụ nữ thuộc một bộ tộc lạ vừa được tái phát hiện tại Peru


Những ngôi nhà nhỏ hình tròn được làm từ tre và lá cọ


Dụng cụ đi săn của bộ tộc này là những cây giáo bằng tre rất thô sơ

Theo Bee, The Sun
  • 1,34
  • 3.697