Tận mục trang sức của phụ nữ Việt 3.000 năm trước

  •  
  • 2.457

Từ 3.000 năm trước, phụ nữ thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh đã biết làm đẹp bằng những món đồ trang sức tuyệt mỹ khiến chị em ngày nay phát mê.

Văn hóa Sa Huỳnh có niên đại từ khoảng năm 1000 TCN đến cuối thế kỷ thứ 2 trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình đến các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Nền văn hóa này nổi tiếng với các món đồ trang sức tinh tế và kỹ thuật làm thủy tinh điêu luyện. Khi khai quật các khu mộ táng của văn hóa Sa Huỳnh, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng nghìn món đồ trang sức độc đáo.

Vật liệu phổ biến nhất được người Sa Huỳnh sử dụng để chế tác đồ trang sức là đá và mã não với rất nhiều chủng loại, như vòng tay, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn... Đặc biệt, người Sa Huỳnh đã biết làm đồ trang sức bằng thủy tinh. Vật liệu này có thể coi là một thành tựu rực rỡ của văn hóa Sa Huỳnh.

Người Sa Huỳnh thường dùng đá và mã não để chế tác đồ trang sức.
Người Sa Huỳnh thường dùng đá và mã não để chế tác đồ trang sức.

Các cư dân Sa Huỳnh đã dùng cát trắng để nấu thủy tinh làm bát lọ và đặc biệt những chuỗi hạt trang sức bằng thủy tinh. Chúng không những đa dạng về kiểu dáng mà còn phong phú về màu sắc như­ xanh lơ, xanh đen, xanh lá mạ, xám, tím, đỏ và nâu.

Một dạng trang sức nổi bật khác của ng­ười Sa Huỳnh là khuyên tai ba mấu dành cho phụ nữ và khuyên tai hai đầu thú của nam giới. Nếu khuyên tai ba mấu dịu dàng, tinh tế và khá duyên dáng thì khuyên tai hai đầu thú lại thể hiện chất dũng mãnh, kiêu hãnh và cư­ờng tráng của nam giới.

Sự độc đáo về kiểu dáng và đa dạng về chất liệu của các món đồ trang sức cho thấy trình độ kỹ thuật cao cùng sự tinh tế trong gu thẩm mĩ của các cư dân nền văn hóa Sa Huỳnh.

Tận mục trang sức của phụ nữ Việt 3.000 năm trước

Tận mục trang sức của phụ nữ Việt 3.000 năm trước

Cập nhật: 22/10/2016 Theo kienthuc
  • 2.457