Tầng ô-zôn: 60 năm nữa có thể phục hồi!

  •  
  • 633

Phải cần tới 60 năm nữa, tầng ô-zôn mới có thể phục hồi hoàn toàn... Dự đóan của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

Bảo vệ tầng ô-zôn

Mặc dù lỗ thủng tầng ô- zôn bảo vệ sự sống trên Trái Đất đang thu hẹp dần, song vẫn cần tới 60 năm nữa thì tầng ô- zôn mới có thể phục hồi hoàn toàn, trở lại như thời điểm năm 1980.

Các số liệu đo đạc của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết lỗ thủng tầng ô- zôn vào thời điểm giữa tháng 9 và 10/2005 rộng 24,3 triệu km2, thu hẹp khá nhiều so với diện tích 26,4 triệu km vuông thời điểm năm 1998.

Tuy nhiên, tốc độ thu hẹp tầng ô- zôn đã bị chậm lại.

Nguyên nhân là do lượng khí CFC phá hủy lớp bảo vệ Trái Đất này vẫn được thải vào khí quyển với số lượng lớn hơn dự báo của các nhà khoa học.

Trong tổng số lượng khí CFC thải ra, lượng khí CFC của các nước phát triển vẫn chiếm trên 50%, mặc dù các nước này đã bị cấm sử dụng khí CFC từ năm 1987.

Theo VietNamNet
  • 633