Tàu con thoi Endeavour lên đường

  •  
  • 157

Tàu không gian của Hoa Kỳ Endeavour đã khởi hành từ Cape Canaveral ở Florida mang theo một cựu giáo viên, người đã phải chờ 20 năm để có cơ hội bay vào vũ trụ.

Năm 1986, bà Barbara Morgan đã được chọn từ hàng ngàn ứng viên vào vị trí dự bị cho nhà du hành vũ trụ Christa McAuliffe, người cũng từng là một cựu giáo viên. Bà McAuliffe có mặt trên tàu Challenger khi nó phát nổ ít lâu sau khi cất cánh làm thiệt mạng toàn bộ 7 thàhh viên trong phi hành đoàn.

Sau khi được chọn hồi năm 86, bà Barbara Morgan đã quay trở lại làm giáo viên trong một số năm trước khi trở thành nhà du hành vũ trụ thực sự vào năm 1998.

Phát ngôn viên của Trung tâm Không gian Kennedy tại Cape Canaveral Debbie Nguyen nói khi ở trong không gian bà Morgan sẽ có những tiếp xúc với các sinh viên trên trái đất để giải đáp các câu hỏi về công việc của các nhà du hành và về không gian.

Tàu Endeavour sẽ đem theo đồ tiếp tế và dụng cụ cho Trạm Không gian Quốc tế trong chuyến bay hai tuần trong không gian.

Tàu Endeavour mang theo giáo viên đã chờ 20 năm để bay vào vũ trụ (Ảnh: BBC)


Endeavour được phóng lên không gian vào lúc 18h36 tối qua.


Đây là sứ mệnh đầu tiên của Endeavour từ năm 2002 và
của tàu con thoi thứ hai trong năm 2007 vào không gian. 


Khi phóng lên, đuôi tàu phả ra những cuộn khói màu xám.


Các phóng viên ghi lại hình ảnh Endeavour bay vụt lên.

 

Theo BBC
  • 157