Tàu Endeavour lắp ghép thành công với ISS

  •  
  • 579

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết lúc 05 giờ 06 phút (giờ GMT) ngày 10/2, tàu con thoi Endeavour đã lắp ghép thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Tàu con thoi Endeavour

Tàu Endeavour được phóng lên từ trung tâm vũ trụ ở bang Florida vào sáng 8/2, mang theo 6 nhà du hành vũ trụ với nhiệm vụ lắp đặt hai môđun mới Tranquility Node 3 và Cupola cho ISS.

Theo NASA, môđun Tranquility với hệ thống hỗ trợ sự sống hiện đại nhất sẽ giúp ISS làm sạch và kiểm soát bầu không khí.

Trong khi đó, môđun Cupola với 6 cửa sổ bên cạnh và một cửa sổ trung tâm sẽ giúp các nhà vũ trụ trên trạm ISS quan sát được toàn cảnh Trái Đất và vũ trụ, đồng thời bảo vệ trạm này tránh những va đập của các tiểu thiên thạch.

Việc lắp đặt các môđun này đòi hỏi các nhà du hành vũ trụ phải đi bộ ngoài không gian trong 6 tiếng rưỡi đồng hồ. Và một khi việc lắp đặt thành công, ISS sẽ được hoàn chỉnh tới 98%.

Theo dự kiến, các nhà du hành vũ trụ sẽ hoàn tất nhiệm vụ trên ISS trong vòng 13 ngày.

Việc NASA phóng tàu Endeavour diễn ra trong thời gian cơ quan này đang xem xét lại các kế hoạch trong tương lai sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama hủy bỏ kế hoạch đưa các nhà du hành vũ trụ quay lại Mặt Trăng vào năm 2020./.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 579