Tàu thăm dò Hằng Nga 3 không tìm thấy nước trên Mặt trăng

  •   32
  • 2.871

Theo kết quả thăm dò của tàu Hằng Nga 3 (Trung Quốc), trên Mặt trăng không hề có nước như nhiều người hi vọng.

Được phóng vào quỹ đạo vào tháng 12-2013, tàu Hằng Nga 3 có nhiệm vụ thăm dò bề mặt Mặt trăng. Năm ngoái, nó tìm thấy một loại đá bazan mới trên Mặt trăng. Cũng sau phát hiện này, các nhà khoa học xác nhận không có nước lỏng trên bề mặt "chị Hằng".

Dữ liệu từ tàu thăm dò Hằng Nga 3 nói không có nước trên Mặt trăng
Dữ liệu từ tàu thăm dò Hằng Nga 3 nói không có nước trên Mặt trăng - (Ảnh: PAXIBAY).

"Chúng tôi đã đo lượng nước trên bề mặt Mặt trăng và ở trên bề mặt, nhưng đến nay chỉ tìm thấy lượng nước thấp nhất", Sputnik News ngày 3/8 dẫn lời Wen Jianyan - một nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Tuy nhiên, Mặt trăng không có nước không đồng nghĩa với H2O không tồn tại trên các mặt trăng khác trong Hệ Mặt trời. Các mặt trăng Europa, Ganymede của sao Mộc và Enceladus của sao Thổ là những "ứng viên" đầy hứa hẹn.

Sao Hỏa cũng được cho là có chứa nước ngầm, thậm chí trong quá khứ từng có nước trên bề mặt.

Tháng trước, các nhà khoa học đã sử dụng mô hình máy tính để xác định rằng về mặt lý thuyết, sự sống có thể tồn tại trên mặt trăng Titan của sao Thổ ngay cả khi trên mặt trăng này không có nước.

Nghiên cứu cũng cho thấy các hóa chất trong khí quyển của mặt trăng này có thể là tiền thân của các hợp chất hữu cơ.

Cập nhật: 04/08/2016 Theo Tuổi Trẻ
  • 32
  • 2.871