Tàu vũ trụ Soyuz mang 3 phi hành gia trở về Trái đất

  •  
  • 1.323

Tàu vũ trụ Soyuz TMA-03M (Nga) mang theo ba phi hành gia đã trở về Trái đất - “hạ cánh” an toàn tại vùng thảo nguyên phía nam Kazakhstan vào lúc 8 giờ 17 phút GMT ngày 1/7, tờ RIA Novosti (Nga) đưa tin.

>>> Ba phi hành gia từ ISS về trái đất an toàn

Ba phi hành gia trở về Trái đất an toàn
Ba phi hành gia trở về Trái đất an toàn - (Ảnh: RIA Novosti)

Đó là phi hành gia Nga Oleg Kononenko, phi hành gia của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) Don Pettit và phi hành gia tại Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) Andre Kuipers. Họ đã dành thời gian 193 ngày làm việc trên Trạm không gian quốc tế (ISS).

Phi hành gia Kononenko là người đầu tiên được đưa ra khỏi mô-đun “hạ cánh”, trông ông có vẻ xanh xao và mệt mỏi, nhưng các nhân viên y tế thông báo ông vẫn khỏe. Trong khi đó, phi hành gia Pettit cho biết: “thật tuyệt vời khi được trở về nhà ngay”.

Trong thời gian ở trên ISS, họ đã thực hiện một cuộc đi bộ ngoài không gian và thực hiện trên 30 nghiên cứu khoa học.

Tàu Soyuz TMA-03M (Nga) trở về Trái đất an toàn
Tàu Soyuz TMA-03M (Nga) trở về Trái đất an toàn - (Ảnh: NASA, Bill Ingalls)

Theo RIA Novosti, ba phi hành gia khác là Gennady Padalka, Sergei Revin (Nga) và Joe Acaba (NASA) sẽ vẫn ở lại ISS.

Đồng thời dự kiến vào ngày 15/7, ba phi hành gia khác là Suni Williams (NASA), Yury Malenchenko (Nga) và Aki Hoshide (Nhật) sẽ được tàu vũ trụ Soyuz TMA-05M mang theo lên ISS để thay thế cho ba phi hành gia vừa trở về Trái đất hôm 1/7.

Theo Tuổi Trẻ, RIA Novosti
  • 1.323