Tên miền .xxx có bị “xếp xó” thêm lần nữa?

  •  
  • 296

ICANN đang chuẩn bị bỏ phiếu cho bản dự thảo về tên miền .xxx - khu “đèn đỏ” dành cho các trang web khiêu dâm. Tuy nhiên, lần này, tổ chức lại tiếp tục vấp phải những phản ứng mạnh mẽ từ phía các ông chủ của ngành “công nghiệp khiêu dâm” và từ các tổ chức tôn giáo.

ICANN đã từ chối thông qua bản dự thảo hai lần kể từ năm 2000. Bản dự thảo lần thứ ba này sẽ được đưa ra xem xét vào tuần tới.

Mark Kernes, thành viên bản quản trị của tổ chức Tự Do Ngôn luận FSC cho biết: “Một tiêu chuẩn để được thông qua là bản dự thảo cần được sự ủng hộ bởi đa số làm trong ngành sử dụng tên miền đó nhiều nhất. Nhưng tôi chưa từng gặp chủ website hoặc chủ hãng sản xuất video “người lớn” nào tỏ ra thích thú với tên miền .xxx”.

Chủ nhân các site khiêu dâm tỏ ra quan ngại rằng việc sử dụng tên miền mới - mặc dù không bắt buộc - sẽ sớm bị đưa thành luật để chính quyền dễ dàng hơn trong việc quản lý. “Và không sớm thì muộn, các thông tin về tình dục trên net sẽ bị “tống vào trại tập trung"” - Kernes than thở. Tổ chức FSC cho rằng việc đưa vào sử dụng tên miền “người lớn” thực tế sẽ làm các bậc phụ huynh khó khăn hơn trong quản lý con cái lên Internet. Một địa chỉ web kết thúc bằng ba chữ .xxx quá đủ để đứa trẻ nhận ra “nội dung” chính.

Các tổ chức tôn giáo lo rằng .xxx sẽ hợp thức hoá và làm tăng số lượng webiste “người lớn” - vốn đã chiếm hơn 1/3 tổng số site người Mĩ ghé thăm mỗi tháng. Một tổ chức thống kê cho biết 4% toàn bộ băng thông Internet và 2% thời gian lên mạng của người dùng Internet được dành cho các trang khiêu dâm.

Patrick Trueman, cố vấn của tổ chức tôn giáo ADF tiên đoán: “Các website hiện tại sẽ giữ nguyên tên miền, trong khi số trang khiêu dâm sẽ tăng gấp đôi vì được tên miền .xxx hợp thức hoá

Năm 2000, ICANN bỏ phiếu chống quyết định ra mắt tên miền .xxx vì lo ngại chính phủ các nước sẽ ra luật bắt buộc sử dụng tên miền này cho các site khiêu dâm, vi phạm nguyên tắc bình đẳng của mạng Internet. Năm 2004, dự thảo được đưa ra và bị gạt bỏ lần nữa. Lần thứ 3 này, tổ chức quản lý nội dung Internet (ICM Registry) của Anh khẳng định sẽ thuê các tổ chức trung lập quản lý việc sử dụng tên miền mới này. Nếu được chấp thuận, ICM sẽ phải thiết lập các nguyên tắc đảm bảo “môi trường” cho trẻ em khi lướt web, và các site sử dụng domain này sẽ phải tự kiểm duyệt nội dung của mình.

Hoàng Hải 

Theo AP, Dân Trí
  • 296