Thả hàng nghìn giống hải sản quý xuống biển

  •  
  • 882

Ban quản lý Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang hôm nay thả hàng nghìn giống hải sản qúy xuống biển tại khu vực đảo Hòn Mun.

Theo đó, 2.000 con cá ngựa, 3.000 con cá khoang cổ, 1.000 con ốc đụn, 300 con hải sâm được thả xuống khu vực Hòn Mun - vùng lõi của Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

Trong số con giống trên, cá ngựa và cá khoang cổ đỏ do Viện hải dương học Nha Trang sản xuất theo phương pháp sinh sản nhân tạo.


Các giống hải sản quý đang được thả xuống biển. Ảnh: Anh Thư

Hoạt động này nhằm hưởng ứng ngày đa dạng sinh học Việt Nam 29/12. Đây cũng là lần thứ ba trong năm 2009, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang tổ chức hoạt động này, nhằm tái tạo cảnh quan và nguồn lợi thuỷ sản.

Ngoài các loài trên, nhiều loại hải sản quý như bào ngư, tôm hùm... cũng được thả trong các đợt truớc đây. Gần một thập kỷ qua, nhờ công tác bảo vệ, tái tạo và làm giàu đa dạng sinh học và nguồn lợi biển, cảnh quan biển quanh Hòn Mun phục hồi rõ rệt.

Điều này tạo điều kiện ra đời, phát triển cho dịch vụ đưa du khách theo tàu đáy kính ngắm san hô, sinh vật biển và lặn biển, ngư dân nghèo có thể mưu sinh nhờ đánh bắt hải sản trong vịnh, đỡ phải đi xa như trước.

Theo Báo Đất Việt
  • 882