Thái Lan: Thử nghiệm điều trị bệnh tim bằng tế bào gốc

  •  
  • 600

Thái Lan sẽ thực hiện cuộc thử nghiệm lớn về hiệu quả và độ an toàn của công nghệ tế bào gốc trong chữa bệnh tim. Cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành trên 40 bệnh nhân tim trong hai tháng tới…

Đo hiệu quả của phép trị bệnh bằng tế bào gốc

Đây là thử nghiệm chính thức đầu tiên ở Thái Lan về hiệu quả của phép trị bệnh bằng tế bào gốc ở người. Chương trình do Khoa học Y học (trường Đại học Mahidol, Thái Lan) và Viện Tim Thái Lan thực hiện.

Tiến sỹ Pongpan Vongmanee, Phó khoa Khoa học Y học, cho biết trên thế giới đã có nhiều báo cáo về nghiên cứu tế bào gốc. Nhưng ở Thái Lan vẫn chưa có báo cáo chính thức về những hậu quả có thể của công nghệ chữa bệnh bằng tế bào gốc. Vì vậy, các kết quả thử nghiệm sẽ là những nguyên tắc chỉ đạo cụ thể để vạch ra kế hoạch hiệu quả cho việc phát triển tế bào gốc ở nước này.

Sơ đồ tế bào gốc có thể biến thành các loại tế bào khác nhau trong cơ thể.
Sơ đồ tế bào gốc có thể biến thành các loại tế bào khác nhau trong cơ thể (Ảnh: republicanvoices.org)

Trong thử nghiệm này, các bác sỹ sẽ lấy khoảng 100 đến 200cc máu từ 20 bệnh nhân để thực hiện tiến trình lấy tế bào gốc. Tế bào gốc thu được sẽ được cấy vào trái tim bệnh nhân để điều trị bệnh tim cho chính họ. Trong khi đó, 20 bệnh nhân còn lại sẽ được điều trị theo phương pháp thông thường. Người ta sẽ so sánh kết quả điều trị của 2 nhóm bệnh nhân để đo hiệu quả của phương pháp điều trị bệnh bằng tế bào gốc.

TS Pongpan cho biết nhóm nghiên cứu sẽ mất ít nhất 1 năm để đi đến kết luận về hiệu quả của phương pháp điều trị bằng tế bào gốc vì họ cần phải theo dõi tình trạng của những bệnh nhân trải qua thử nghiệm. Nếu thử nghiệm tiến hành thuận lợi, Thái Lan sẽ đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ tế bào gốc.

Pongpan tin tưởng rằng trong 5 năm nữa, Thái Lan sẽ đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực chữa bệnh bằng tế bào gốc. Tế bào gốc có thể dùng làm thuốc chữa các bệnh như đái đường và các chứng rối loạn não. Hiện nay, khoa Khoa học Y học, trường Đại học Mahidol đang xây dựng phòng thí nghiệm tế bào gốc trị giá 60 triệu bạt.

Quy định về chữa bệnh bằng tế bào gốc

Mặc dù Chính phủ Thái Lan đã bắt đầu nghiên cứu chính thức việc điều trị bệnh bằng tế bào gốc, các bệnh viện tư ở nước này đã cung cấp loại hình chữa bệnh này mà không chờ đợi kết quả thử nghiệm.

Hiện nay, Hội đồng Y học Thái Lan – cơ quan chủ trì uỷ ban đạo đức về phát triển tế bào gốc - có quyền xét xử việc chữa bệnh bằng tế bào gốc ở Thái Lan. Tuy nhiên, Hội đồng không có quyền cấm chữa bệnh bằng tế bào gốc cho đến khi uỷ ban đạo đức nhận được đơn kiện loại hình chữa bệnh này. Đến nay, Ủy ban này chưa nhận được đơn kiện nào.

Pakdee Pothisiri, Tổng thư ký Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Thái Lan, cho biết Cục đang soạn thảo luật kiểm soát việc xuất nhập khẩu tế bào gốc để đảm bảo an toàn.

Pakdee cho biết khi việc soạn thảo các quy định về điều trị tế bào gốc hoàn tất vào tháng 6 tới, nhân dân sẽ được đóng góp ý kiến vì đây là một lĩnh vực chữa bệnh khá mới ở Thái Lan.

Minh Thương

Theo Bangkok Post, VietNamnet
  • 600